Khả năng voi chết do bị đầu độc

02/06/2010 01:13 GMT+7

Hôm qua, đại tá Nguyễn Phi Hùng, Phó giám đốc Công an Đồng Nai đã chủ trì cuộc họp với các ngành chức năng tìm nguyên nhân chết của con voi thứ 7, ở gần Khu bảo tồn thiên nhiên - di tích Vĩnh Cửu vào ngày 27.5.

Tại cuộc họp, ông Trần Văn Mùi, Giám đốc Khu bảo tồn thiên nhiên - di tích Vĩnh Cửu, nhận định: "Khả năng voi chết do con người đầu độc rất cao, vì voi chết trong tình trạng miệng thè lưỡi, tim và gan đều bị xuất huyết. Xét nghiệm cho thấy, lượng thuốc bảo vệ thực vật trong bao tử rất lớn.

Nếu chúng ta không tìm ra thủ phạm để răn đe, đàn voi rừng còn bị giết hại đến cá thể cuối cùng". Ông Mùi đề nghị trước mắt xây dựng khoảng 40 km hàng rào điện tử (tốn khoảng 3,4 tỉ đồng) để ngăn cách đàn voi với khu dân cư ở xã Mã Đà, Phú Lý (huyện Vĩnh Cửu), Tà Lài (huyện Tân Phú) và Thanh Sơn (huyện Định Quán).

Hoàng Tuấn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.