10 nhà văn Mỹ tham gia Hội thảo Văn học sau chiến tranh

31/05/2010 23:08 GMT+7

PGS-TS Văn Giá, thành viên Ban tổ chức Hội thảo Văn học Việt - Mỹ sau chiến tranh cho biết, đã có 10 nhà văn Mỹ gửi tham luận tới hội thảo này, gồm: Kevin Bowen, Nguyễn Bá Chung, Martha Collins, John F.Deane, Sam Hamill, Larry Heineman, Fred Marchant, Bruce Weigl, George Kovach, Lady Borton.

Cuộc hội thảo chính thức diễn ra ngày 2.6 do trường Đại học Văn hóa Hà Nội và Trung tâm William Joiner, trường ĐH Massachusetts (Boston, Mỹ)  phối hợp tổ chức.

William Joiner là trung tâm nghiên cứu hậu quả chiến tranh và xã hội thông qua những hoạt động văn học nghệ thuật. Trung tâm này đã mời rất nhiều các văn nghệ sĩ Việt Nam sang Mỹ để giới thiệu văn học, nghệ thuật nói riêng và văn hóa nói chung của Việt Nam đến với công chúng Mỹ.

Việt Chiến

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.