Phát huy thế mạnh kinh tế cửa khẩu để bứt phá

27/05/2010 00:34 GMT+7

Đó là chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trong buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn ngày 26.5. Thủ tướng cho rằng, “Phát triển cửa khẩu Lạng Sơn là mối quan tâm của cả nước”.

Tỉnh cần tạo bước tiến rõ rệt trong việc phát triển Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn trong bối cảnh quan hệ hợp tác VN - Trung Quốc ngày càng mở rộng. Từ khu kinh tế cửa khẩu này, có thể phát triển thêm các khu chế xuất, khu trung chuyển hàng hóa. Bên cạnh đó, tỉnh cần xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng giao thông, tăng cường ngăn chặn buôn lậu, gian lận thương mại, quản lý chặt vệ sinh an toàn thực phẩm. Tỉnh tập trung chỉ đạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát huy thế mạnh của địa phương là công nghiệp xi măng, lợi thế về đất rừng, các nông sản như na, rau màu...

Đến thăm cửa khẩu Hữu nghị, đánh giá cửa khẩu có vai trò cửa ngõ giao thương quan trọng giữa nước ta cũng như ASEAN với Trung Quốc, Thủ tướng đồng ý chủ trương xây dựng lại cửa khẩu quốc tế Hữu nghị đã xuống cấp, theo hướng văn minh, hiện đại, thể hiện được văn hóa truyền thống.

Theo Cổng TTĐT Chính phủ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.