Nước thải KCN Liên Chiểu gây chết cá hàng loạt

26/05/2010 18:56 GMT+7

(TNO) Ngày 26.5, Sở Tài Nguyên Môi trường (TN-MT) TP Đà Nẵng đưa ra kết luận chính nguồn nước thải tại khu công nghiệp (KCN) Liên Chiểu đổ trực tiếp ra sông Kim Liên (P.Hòa Hiệp Bắc, Q.Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) là nguyên nhân gây chết cá hàng loạt nhiều ngày qua.

Kết luận của Sở TN-MT cho thấy mỗi ngày, hơn 20 nhà máy đóng tại KCN Liên Chiểu xả từ 600 - 800m3 nước thải trực tiếp ra sông Kim Liên. Ngoài ra, sông Kim Liên còn tiếp nhận nước thải sinh hoạt của các hộ dân dọc theo Quốc lộ 1A và kho xăng dầu PETEC, PV Oil.

Qua phân tích, mật độ ô nhiễm nước sông Kim Liên từ phía thượng nguồn về phía hạ nguồn tăng từ 0,83 lần đến 6 lần so với tiêu chuẩn.

Mẫu nước thải lấy trực tiếp tại KCN Liên Chiểu có thông số hàm lượng ôxy cần để ôxy hóa toàn bộ các chất hóa học trong nước vượt 11,32 lần, lượng dầu mỡ vượt 1,52 lần, sunfua vượt 0,172 lần.

Bên cạnh nguồn nước bị ô nhiễm, thời tiết nắng nóng kéo dài khiến lượng ôxy trong nước giảm cũng đã gây ra tình trạng cá chết.

Trước đó, Sở TN-MT TP Đà Nẵng đã cử lực lượng tiêu độc, khử trùng trên khu vực sông bằng 240 lít chế phẩm sinh học và chế phẩm khử mùi.

Tin, ảnh: Nguyễn Tú

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.