Hủy điểm khống, dạy cấp tốc để thi

26/05/2010 01:20 GMT+7

Báo Thanh Niên ngày 24.5 có phản ánh học sinh trường THCS Đưng K'Nớ, huyện Lạc Dương (Lâm Đồng) không được học môn thể dục suốt gần 3 tháng qua, do giáo viên bỏ tiết.

Chiều 25.5, ông Nguyễn Đình Tiến, Trưởng phòng Giáo dục huyện Lạc Dương cho biết, vấn đề Báo Thanh Niên nêu là đúng sự thật. Mặc dù học sinh không được học thể dục nhưng thầy Phạm Văn Quyết (Phó hiệu trưởng kiêm giáo viên thể dục) đã chấm điểm khống vào sổ điểm cho học sinh.

Phòng đã họp Hội đồng nhà trường và quyết định hủy kết quả đó và trong 4 ngày tới, phòng sẽ điều động giáo viên thể dục từ trường Lán Tranh (huyện Lạc Dương) vào dạy cấp tốc trong vòng 1 tuần và tổ chức cho học sinh thi theo đúng quy định để lấy điểm tổng kết cuối năm. Ông Tiến cho biết thêm, trước mắt phòng tập trung giải quyết vấn đề chuyên môn, đảm bảo quyền lợi cho học sinh, còn việc xử lý kỷ luật người sai phạm sẽ tính sau.

Lâm Viên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.