Thi công tắc trách, hai trẻ em chết đuối

15/05/2010 00:16 GMT+7

Vào lúc 13 giờ chiều qua, tại bãi biển Đồi Dương, TP Phan Thiết (Bình Thuận), các nhân viên cứu hộ nhận được tin báo có hai trẻ em tắm biển chết đuối. Nhiều nhân viên cứu hộ bất ngờ khi cả hai em chết đuối không phải vì ra biển sâu, mà ngay trong một cái hố do một đơn vị thi công bờ kè đào.

Theo tường thuật của một nhân viên Ban quản lý Khu du lịch Đồi Dương thì cái hố sâu trên 3m mà không hề có biển báo; khi thủy triều dâng lên che kín khiến người tắm biển không biết chỗ đó là hố sâu vì nó nằm sát bờ. Hai nạn nhân là Nguyễn Minh Thành và Phạm Hoàng Kha (cùng 13 tuổi, học lớp 6 trường THCS Phú Long, huyện Hàm Thuận Bắc); còn đơn vị thi công bờ kè biển Đồi Dương là Công ty Thái Bình (Hải Phòng). Điều đáng nói là trước đó vài hôm, các nhân viên cứu hộ cũng đã cứu sống 5 em học sinh ở huyện lên tắm biển và suýt chết tại hố sâu này. Đến 19 giờ cùng ngày, đơn vị thi công đã cho xe máy ủi lấp hố.

Quế Hà

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.