Nga phô diễn sức mạnh quân sự

10/05/2010 11:35 GMT+7

(TNO) Vào hôm 9.5, Nga đã tổ chức diễu binh lớn nhất kể từ năm 1991 để kỷ niệm 65 năm ngày chiến thắng phát xít. >> Xem video clip (HTV) >>Diễu binh mừng ngày chiến thắng phát xít >> Nga kỷ niệm 65 năm ngày chiến thắng phát xít >> Diễu binh chưa từng có ở Nga

Tổng thống Dmitry Medvedev và Thủ tướng Vladimir Putin của Nga cùng với lãnh đạo của hơn 20 quốc gia đã đến Quảng trường Đỏ ở trung tâm Moscow để theo dõi lễ duyệt binh trọng thể này.

Hơn 11.000 quân nhân Nga cùng nhiều nước khác, trong đó có Mỹ, Pháp và Anh, đã tham gia lễ diễu binh trên. Đây là lần đầu tiên, quân đội nước ngoài tham gia diễu binh tại Quảng trường Đỏ.

Trong sự kiện hôm 9.5, ngoài những vũ khí nổi tiếng một thời như xe tăng T-34 và hỏa tiễn Katyusha, tham gia diễu binh còn có các loại vũ khí hiện đại gồm xe bọc thép BTR-80 và BMP-3, xe tăng T-90, pháo tự hành Sprut và Msta-S, tên lửa Iskander, máy bay lên thẳng Mi-28N và Mi-24, Ka-50 và Ka-52, máy bay tiêm kích Su-27 và MiG-31…

Bên cạnh đó, còn có các máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS và máy bay vận tải chiến lược An-124... tham gia phô diễn lực lượng.

Trong lễ diễu binh năm nay, Nga không làm người hâm mộ thất vọng khi trình làng một loạt vũ khí mới khác như tổ hợp tên lửa phòng không tự hành Pantsir-S1 và Buratino, hệ thống tên lửa liên lục địa Topol-M và máy bay huấn luyện không chiến Yak-130.

Theo hãng tin RIA Novosti, tổng cộng có 127 máy bay lên thẳng và máy bay chiến đấu đã tham gia cuộc diễu binh mừng chiến thắng phát xít này.

 

Đây là các máy bay chiến đấu Su-27 và MiG-29 của Nga. Su-27 có tầm hoạt động lớn, trang bị vũ khí hạng nặng và cực kỳ cơ động nhanh nhẹn linh hoạt, trong khi MiG-29 được thiết kế để đối đầu với những loại máy bay tiêm kích mới của Mỹ như F-15 Eagle và F-16 Fighting Falcon


Xe tăng T-90A diễu hành quanh Quảng trường Đỏ. Đây là một loại xe tăng phóng tên lửa huyền thoại của Nga, một trong những loại vũ khí chủ lực của nước này


Topol-M được xem là khắc tinh của lá chắn tên lửa khi được cho có thể xuyên qua hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ. Topol sử dụng động cơ nhiên liệu rắn rất hoàn thiện, có những cánh lái cơ động nên có đường bay không xác định. Theo giới chức quân sự Nga, Topol có thể nhanh chóng và dễ dàng thay đổi quỹ đạo bay, nên việc bắn chặn nó là điều hầu như không thể

Sau đây là một số hình ảnh về lễ diễu binh đầy hoành tráng tại Nga:

 
Bộ đội pháo binh bắn pháo mở màn một cuộc diễu binh


Quân nhân Nga thuộc mọi binh chủng diễu hành quanh Quảng trường Đỏ


Lính Nga diễu hành quanh Quảng trường Đỏ


Ngoài lính Nga, còn có nhiều binh sĩ của một số quốc gia NATO lần đầu tiên diễu hành quanh Quảng trường Đỏ


Cùng với thủ đô Moscow, một số thành phố khác ở Nga cũng tiến hành diễu binh. Trong ảnh là một cuộc diễu binh tại thành phố Saint-Petersburg


Máy bay chiến đấu Nga phô diễn lực lượng tại Quảng trường Đỏ ở Moscow




Sáu chiếc máy bay chiến đấu Su-25 vần vũ trên bầu trời thủ đô


Máy bay quân sự Nga trong một cuộc trình diễn trên không


Xe tăng T-34 diễu hành tại Quảng trường Đỏ




Binh sĩ Nga diễu hành trong đồng phục Hồng quân




Tên lửa đạn đạo Topol-M có thể mang đầu đạn hạt nhân và có tầm bắn 11.000 km




Lãnh đạo Nga cùng các nguyên thủ thế giới tại Quảng trường Đỏ


An ninh được tăng cường tối đa trong lễ diễu binh. Trong ảnh là một thành viên của lực lượng an ninh Nga đang làm nhiệm vụ

Huỳnh Thiềm
(Ảnh: AFP, Reuters)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.