17 khu vực có nguy cơ cháy rừng cấp cực kỳ nguy hiểm

02/05/2010 00:08 GMT+7

* Cháy lớn ở rừng U Minh Hạ Cục Kiểm lâm (Bộ NN-PTNT) cảnh báo, tính đến 1.5, các khu vực Tri Tôn và Tịnh Biên (An Giang); An Lão, An Nhơn, Hoài Nhơn, Hoài Ân, Phù Cát, Phù Mỹ, TP Quy Nhơn, Tuy Phước, Tây Sơn, Vân Canh, Vĩnh Thạnh (Bình Định); Bắc Bình, Hàm Thuận Nam, Tuy Phong (Bình Thuận) và toàn tỉnh Cà Mau đã nhiều ngày không mưa, thời tiết khô hanh kéo dài, nguy cơ cháy rừng đang ở cấp V - cấp cực kỳ nguy hiểm. Nếu xảy ra cháy rừng thì hầu hết các kiểu rừng đều dễ bắt lửa với tốc độ lan rất nhanh.

Một số khu vực khác ở Kon Tum, Quảng Nam và Quảng Ngãi nguy cơ cháy rừng đang ở cấp IV - cấp nguy hiểm. Ban chỉ đạo T.Ư phòng cháy chữa cháy rừng yêu cầu UBND các cấp và chủ rừng thuộc các địa phương trên thực hiện ngay các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng.

* Khoảng 14 giờ hôm qua, một đám cháy lớn đã xảy ra tại ấp 20 (xã Khánh Thuận, H.U Minh, Cà Mau) khiến hơn 100 ha rừng từ 3 - 6 năm tuổi của Công ty lâm nghiệp U Minh Hạ và hộ dân được giao khoán bị thiêu rụi. Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Phạm Thành Tươi - Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cho biết đám cháy hiện đang diễn biến phức tạp, chưa khống chế được. 

Quang Duẩn - Gia Bách

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.