Tử hình kẻ giết người cướp của

27/04/2010 08:22 GMT+7

(TNO) Ngày 26.4, TAND tỉnh Bình Thuận đã đưa ra xét xử vụ án Đặng Ngô Minh Thiện (39 tuổi, thường trú tại Hàm Hiệp, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận) phạm tội "giết người và cướp tài sản". Tòa tuyên phạt Thiện mức án tử hình dành cho 2 tội danh trên.

Theo cáo trạng, do thấy anh Nguyễn Quốc Hoàng (43 tuổi, làm cùng Công ty TNHH tôn Đông Á, Khu công nghiệp Phan Thiết) có chiếc xe máy hiệu Honda Air Blade biển số 86T2-2440, nên Thiện đã có ý định giết anh Hoàng để cướp xe.

Chiều 2.1.2010, Thiện gọi điện rủ anh Hoàng đi chơi. Anh Hoàng đem xe đến địa điểm mà Thiện đã hẹn trước, sau đó cả hai đi vào một con đường đất thuộc thôn Phong Tài, xã Phong Nẫm (Phan Thiết) thì Thiện bất ngờ lấy con dao Thái Lan trong người ra cắt cổ anh Hoàng làm anh Hoàng đứt động mạch chủ và ngã gục xuống hố nước ven đường. Sau đó Thiện tưởng anh Hoàng chưa chết nên đâm thêm nhiều nhát dao nữa.

Thực hiện xong hành vi tội ác Thiện lấy xe đi đến Bệnh viện tỉnh Bình Thuận khâu tay do bị dao cắt trong lúc đâm nạn nhân. Sau khi lấy sợi dây chuyền, điện thoại, Thiện lái xe máy của nạn nhân vào tận xã Tân Hà, Hàm Tân thế chấp lấy 15 triệu đồng, sau đó tiếp tục vào Đồng Nai bán sợi dây chuyền. Chiều hôm sau khi trở về nhà thì bị bắt.

Tin ảnh: Quế Hà

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.