Nigeria: 3 nhà báo bị giết chết trong một ngày

27/04/2010 10:33 GMT+7

(TNO) Ngày 26.4, chính quyền Nigeria cho biết một nhà báo của nước này đã bị các tay súng bắn chết tại nhà riêng, trong khi 2 nhà báo khác bị giết chết khi đang tác nghiệp.

Phát ngôn viên cảnh sát Lagos, ông Frank Mba, cho biết vào đêm thứ bảy qua, các tay súng đã xông vào nhà riêng và bắn chết Edo Ugbagwu, 42 tuổi, phóng viên chuyên viết về tòa án của tờ nhật báo Nation.

 
Tại đồn cảnh sát ở Jos, nơi bạo động tôn giáo đang bùng phát dữ dội - Ảnh: AFP

Hiện chưa rõ động cơ của vụ này. Phó Tổng biên tập tờ Nation nói rằng Ugbagwu không bị đe dọa trong thời gian qua.

Cùng ngày, tại Jos, thành phố miền trung Nigeria đang xảy ra bạo động giữa những người Công giáo và Hồi giáo, 2 nhà báo người Nigeria của tờ báo Công giáo Light Beaer đã bị đâm chết khi đang trên đường tác nghiệp. Hãng tin AP cho biết đó là Phó Tổng biên tập Nathan Dabak và phóng viên Gyang Bwede.

Động cơ của vụ này cũng chưa được làm rõ nhưng Jos là nơi hơn 500 người đã thiệt mạng từ khi xảy ra đợt bạo động tôn giáo từ đầu năm. Đã có nhiều nhà báo bị tấn công khi thu thập tin tức liên quan đến các vụ bạo động này.

Đoan Nhật

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.