Ngư lôi mang ký hiệu Trung Quốc trôi trên biển VN

19/04/2010 00:15 GMT+7

* Trung Quốc lại tiếp tục bắt giữ tàu cá VN Mời nghe đọc bài Trong lúc đang đánh cá tại vùng biển ngang địa phận Quảng Trị, một tàu cá đã vớt được 1 quả ngư lôi nặng đến 7 tấn, trên vỏ in chữ Trung Quốc.

Đánh cá vớt được ngư lôi

Theo hồ sơ vụ việc, lúc 10 giờ ngày 10.4, tàu cá QNg 98688 TS của chủ tàu Nguyễn Thạnh (SN 1971, ở Phổ Thạnh, Đức Phổ, Quảng Ngãi), có 6 thuyền viên, cùng tàu QNg 90170 TS có 5 người (là một cặp tàu đánh cá chung) cập cửa Gianh (thuộc xã Quảng Phúc, Quảng Trạch, Quảng Bình) để bán cá. Qua công tác kiểm tra kiểm soát, Trạm kiểm soát cửa Lạch (Đồn biên phòng cửa khẩu Cảng Gianh) phát hiện trên tàu có một vật kim loại mang hình quả ngư lôi. Tổ kiểm soát tiến hành lập biên bản kiểm tra phương tiện, kịp thời báo cáo về Ban chỉ huy đồn xin ý kiến chỉ đạo.

Sau khi nhận được báo cáo của Trạm kiểm soát cửa Lạch, Ban chỉ huy đồn đã báo cáo với Ban chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Bình xin ý kiến chỉ đạo và thành lập tổ bảo vệ hiện trường do thiếu tá Nguyễn Xuân Phú - Phó đồn trưởng trinh sát làm tổ trưởng; đồng thời tiến hành thủ tục pháp lý theo quy định, hoàn chỉnh bước đầu hồ sơ vụ việc.

 
Các hình ảnh quả ngư lôi (ảnh chụp lại từ hồ sơ vụ việc) - Ảnh: T.Q.N 

Theo lời khai của thuyền trưởng và các thuyền viên trên tàu QNg 98688 TS với cơ quan chức năng, khoảng 9 giờ ngày 30.3.2010, tại tọa độ 16 độ 30’00’’ N - 108 độ 15’00’’ E (thuộc vùng biển Quảng Trị), tàu đang chạy theo hướng tây nam thì phát hiện vật trên. Thuyền trưởng đã cho các thuyền viên dùng cẩu của tàu cẩu vật lên boong. Sau đó, tàu trên cùng tàu QNg 90170 TS tiếp tục đánh bắt cá, đến ngày 10.4 vào cửa Gianh thì bị phát hiện, lập biên bản. Quá trình từ lúc vớt được đến lúc vào bờ, các thuyền viên đã tháo 3 ốc vít ở phía đầu của vật trên.

Phát hiện ký hiệu Trung Quốc

Sau khi phát hiện, Đồn biên phòng Cảng Gianh đã yêu cầu tàu cá lập tức ra neo đậu ngoài biển, giữ khoảng cách an toàn với các tàu thuyền và khu vực dân cư. Kiểm tra sơ bộ cho thấy: vật trên cấu tạo bằng kim loại, dài 7,03m, chu vi vòng tròn 1,70m, đuôi có 3 cánh; chia thành 7 khúc (thân 5 khúc, đầu 1 và đuôi 1), nặng 7 tấn; thân có màu vàng, đầu và đuôi có màu đỏ; trên thân có ký hiệu H/EZ01A-0401-01 và có nhiều chữ Trung Quốc.

Trong ngày 10.4, đoàn công tác của Ban chỉ huy quân sự huyện Quảng Trạch do thượng úy Trần Mạnh Lợi (trợ lý công binh) đến hiện trường nhưng không kết luận được.

Tiếp đến, ngày 13.4, đoàn công tác của Quân khu 4 do đại tá Trần Văn Sơn (Phó trưởng phòng Công binh) làm trưởng đoàn cùng thượng tá Võ Anh Thể (Chủ nhiệm Công binh Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Bình), thiếu tá Nguyễn Việt Hưng (Cảng vụ trưởng Cảng 313, hải quân) đến hiện trường làm việc. Sau khi kết luận đó là quả ngư lôi do nước ngoài sản xuất, đoàn báo cáo Bộ Quốc phòng xin ý kiến xử lý.

Chiều 14.4, đoàn của Trung tâm Xử lý bom mìn thuộc binh chủng công binh do thiếu tá Lưu Ngọc Quang (Cụm phó Cụm 2) cùng ông Lê Thơm (cố vấn xử lý bom mìn của trung tâm) đến hiện trường.

Ngày 15.4, tại Cảng vụ 313 hải quân, đại diện Ban chỉ huy Đồn biên phòng Cảng Gianh, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Bình, Vùng 3 Hải quân, Trung tâm Xử lý bom mìn đã kết luận vật thể trên là quả ngư lôi do nước ngoài sản xuất, mang ký hiệu Trung Quốc, thuộc trang bị của hải quân. Đoàn thống nhất phương án giao Hải quân Vùng 3 quả ngư lôi trên.

Hiện quả ngư lôi được bảo quản chờ tiếp tục xử lý.

Trung Quốc lại tiếp tục bắt giữ tàu cá VN

Ngày 18.4, ông Dương Nhựt, Phó chủ tịch UBND xã An Hải, huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi), cho biết tàu cá QNg - 66478 TS của ông Mai Phụng Lưu (ở thôn Tây, xã An Hải) với 9 ngư dân trong lúc đang hành nghề tại khu vực đảo Đá Lồi (quần đảo Hoàng Sa của VN) đã bị hải quân Trung Quốc bắt giữ vào ngày 14.4. Phía Trung Quốc còn yêu cầu gia đình các ngư dân nộp 70.000 NDT để chuộc người và tàu. Hiện Đồn biên phòng 328 Lý Sơn đã báo cáo vụ việc lên Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Quảng Ngãi đề nghị có biện pháp can thiệp, bảo vệ ngư dân.

Liên quan đến tàu cá QNg - 50362 TS cùng 12 ngư dân H.Bình Sơn (Quảng Ngãi) bị Trung Quốc bắt giữ trong lúc đang hành nghề tại vùng biển quần đảo Hoàng Sa vào ngày 22.3, sau đó đòi tiền chuộc 70.000 NDT, chiều 18.4, bà Nguyễn Thị Bưởi, vợ của thuyền trưởng và cũng là chủ tàu (xã Bình Châu, H.Bình Sơn), cho biết gia đình 12 ngư dân hết sức lo lắng về số phận chồng, con họ, vì suốt gần 1 tháng qua không nhận được tin tức gì.

Hiển Cừ

Trương Quang Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.