Quan họ Bắc Ninh là di sản văn hóa phi vật thể

17/04/2010 01:24 GMT+7

Lễ đón bằng của UNESCO ghi danh quan họ Bắc Ninh - di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, và ca trù - di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp, đã diễn ra vào chiều qua 16.4 tại Nhà hát Lớn, Hà Nội (trước đó, vào đầu tháng 10.2009, lễ công nhận hai danh hiệu trên đã diễn ra tại Abu Dhabi, UAE).

Tại buổi lễ đón bằng, ông Hoàng Tuấn Anh - Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch đã công bố Chương trình hành động quốc gia về bảo vệ dân ca quan họ Bắc Ninh và hát ca trù.

Hiện tại, có 15 tỉnh, thành có câu lạc bộ, giáo phường ca trù (Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Dương, Hưng Yên, Hà Tĩnh, Nghệ An, Phú Thọ, Quảng Bình, Nam Định, Thái Bình, Thanh Hóa, Vĩnh Phúc) và 2 tỉnh có làng quan họ (Bắc Ninh, Bắc Giang). Trong ảnh: Bà Katherine Muller Marin - Trưởng đại diện UNESCO tại Hà Nội - trao bằng ghi danh quan họ Bắc Ninh - di sản văn hóa phi vật thể cho đại diện hai tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang.

Minh Ngọc - Ngọc Thắng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.