Giết con vì danh dự gia đình

17/04/2010 10:49 GMT+7

(TNO) Theo hãng tin Reuters, cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ hôm 16.4 đã bắt giữ một phụ nữ độc thân và 6 người khác vì tội giết chết một bé gái mới hai ngày tuổi.

Số là người phụ nữ độc thân trên đã sinh con khi chưa kết hôn. “Đó là nỗi ô nhục của dòng họ. Thế nên, gia đình tôi quyết định giết đứa bé”, người phụ nữ 25 tuổi này nói.

Những nghi can trên đã làm ngạt đứa trẻ bằng một tấm vải, rồi sau đó đem bé đi chôn ở ngoài vườn.

Vụ việc bị phát hiện khi cảnh sát nhận được một cuộc điện thoại tố cáo từ một người dân.

Trong số những người bị bắt có 1 bác sĩ và 1 phụ tá bác sĩ. Những người này đã nhận tiền để che giấu vụ sinh nở trên.

Giết con vì danh dự dòng họ không phải là chuyện hiếm ở Thổ Nhĩ Kỳ, đặc biệt là đối với những gia đình ở các vùng nông thôn nghèo khó, xa xôi.

Hoàng Bảo

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.