Tài xế taxi bắt cướp sau 9 giờ bị khống chế

09/04/2010 02:04 GMT+7

* Một tháng 4 vụ tấn công tài xế ở Đà Nẵng Chỉ trong vòng một tháng, các tài xế taxi, xe ôm ở TP Đà Nẵng liên tục bị cướp tấn công chiếm đoạt tài sản. Sáng 8.4, một tài xế taxi đã kịp thoát chết dưới lưỡi dao hung thủ.

9 giờ bị khống chế trên xe taxi

Lúc 3 giờ 15 sáng 8.4, sau 9 giờ liên tục bị Nguyễn Thành Long (29 tuổi, trú Đình Tràng, Lam Hạ, Phủ Lý, Hà Nam) kề dao vào cổ ngay trên taxi, tài xế Trương Quang Trinh (28 tuổi, trú Nghĩa Trung, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi) đã tông cửa vượt thoát tại Trạm thu phí Hòa Phước, H.Hòa Vang, cửa ngõ phía nam TP Đà Nẵng.

Nguyễn Thành Long

Trước đó, khoảng 18 giờ 45 ngày 7.4, tài xế Trinh điều khiển taxi Mai Linh biển số 76K - 9452 đón Long tại Bến xe TP Quảng Ngãi và chạy về hướng Sa Huỳnh, H.Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi. Lấy lý do tìm nhà trọ, Long yêu cầu anh Trinh lái xe vòng vèo rồi bất ngờ từ băng ghế sau rút dao khống chế anh Trinh. Anh Trinh cho biết một bên cổ của anh hung thủ kề dao, một bên là một vật cứng phủ dưới lớp áo sơ mi mà anh không biết được là vật gì, chỉ nghe hung thủ nói: “Ngồi yên không tao bắn”. Lúc này, Long tước điện thoại di động, cắt bộ đàm của xe và yêu cầu anh Trinh cụp kính chiếu hậu để không thể quan sát phía sau. Nghĩ hung thủ có súng, anh Trinh điều khiển xe chạy lòng vòng theo chỉ dẫn của đối tượng và cuối cùng Long đòi đi TP Đà Nẵng.

Khi xe đến Trạm thu phí Hòa Phước, lấy cớ đưa tiền mua vé, anh Trinh nhoài người ra phía trước để tránh tầm sát thương của hung khí, rồi bất ngờ tông cửa, đóng chốt và khóa trái cửa nhốt Nguyễn Thành Long trong taxi. Nghe anh Trinh tri hô, người dân báo Công an xã Hòa Phước và trạm Cảnh sát giao thông Hòa Phước gần đó để bắt giữ hung thủ. “Khẩu súng” mà Long uy hiếp tài xế chỉ là chiếc búa. Tang vật vụ án còn có một con dao phay dài 30 cm. Tổng cộng, Long đã bắt tài xế chở đi 318 km suốt 9 giờ đồng hồ.

Một tháng 4 vụ tấn công tài xế

Vụ cướp bất thành của Nguyễn Thành Long với tài xế taxi Mai Linh là vụ thứ 4 mà các hung thủ nhắm đến các tài xế trên địa bàn TP Đà Nẵng chỉ trong vòng 1 tháng. Trước đó, khoảng 23 giờ ngày 13.3, Trần Bình (33 tuổi, trú tổ 17, P.Hòa Quý, Q.Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) đón xe taxi do chị Đặng Thị Bảy (31 tuổi, trú xã Quế Lộc, Quế Sơn, Quảng Nam) điều khiển. Khi đi đến khu vực Khuê Đông, P.Hòa Quý, Trần Bình dùng dao khống chế, trói chị Bảy, cướp 1 điện thoại di động, 600.000 đồng và có ý định hãm hiếp. Tuy nhiên, rất may là hai sinh viên Ngô Tấn Quang (19 tuổi, học trường ĐH Kinh tế) và Nguyễn Minh Hoàng (19 tuổi, học trường ĐH Sư phạm) đã phát hiện vụ việc và giải thoát cho chị Bảy, đồng thời báo Công an P.Hòa Quý xử lý.

Chưa đầy một tuần sau, khoảng 17 giờ ngày 19.3, anh Lê Hường (39 tuổi, trú tổ 42, P.Hải Châu 2, Q.Hải Châu) hành nghề xe ôm đang chờ khách tại Chợ Cồn, TP Đà Nẵng thì Hoàng Minh Sang (20 tuổi, trú thôn Tú Phương, xã Vĩnh Tú, H.Vĩnh Linh, Quảng Trị, tạm trú tại kiệt 408, P.Hòa Thuận Đông, Q.Hải Châu, TP Đà Nẵng) đến đón xe. Sau nhiều giờ đi lòng vòng, Sang bất ngờ rút dao đâm 3 nhát liên tiếp vào người anh Hường khiến anh gục xuống trước cổng Công ty kim khí Miền Trung (P.An Hải Bắc, Q.Sơn Trà), sau đó Sang cướp xe bỏ trốn nhưng không thể thoát lưới pháp luật. Khi Công an Q.Sơn Trà tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, Hoàng Minh Sang thừa nhận cũng đã gây ra một vụ cướp xe ôm tương tự vào ngày 12.3 trên địa bàn Q.Liên Chiểu.

Nguyễn Tú

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.