Tốc độ mất rừng giảm

29/03/2010 10:04 GMT+7

(TNTT>) Theo báo cáo về tài nguyên rừng của Tổ chức Lương nông LHQ (FAO), lần đầu tiên trong vòng 10 năm, tốc độ mất rừng trên thế giới đã giảm đi. Tuy nhiên ở một số khu vực, tỷ lệ phá rừng vẫn còn ở mức báo động.

Mười năm qua, trung bình mỗi năm có 13 triệu héc-ta rừng bị tàn phá, so với 16 triệu héc-ta của thập niên 90, thế kỷ XX. Nhờ vào chính sách trồng rừng hiệu quả của một số quốc gia, con số này giảm còn 5,2 triệu héc-ta và 8,3 triệu héc-ta.

Những nước có tỷ lệ tàn phá rừng nghiêm trọng nhất là Brazil và Indonesia đã có chút chuyển biến, như Brazil hiện chỉ còn mất 2,6 triệu héc-ta/năm (thập niên 90 là 2,9 triệu héc-ta). Đặc biệt, một số nước như Mỹ, Trung Quốc, Ấn Độ đã góp phần gia tăng diện tích rừng.

Bà Mette Loyche Wilkie, chuyên về tài nguyên rừng, kêu gọi: “Các chính phủ hãy tiếp tục nỗ lực cứu rừng, đây là điều khẩn cấp. Nếu không, chúng ta sẽ trở về lại tình trạng trước đây, đồng nghĩa với việc tăng khí CO2 vào bầu khí quyển”.

Lan Chi
(Theo Maxisciences)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.