Nguyên 3 cán bộ chi cục quản lý thị trường ra tòa

24/03/2010 01:07 GMT+7

(TNO) Ngày 23.3, TAND tỉnh Đồng Nai đưa vụ án nhận hối lộ và môi giới hối lộ tại Chi cục quản lý thị trường (QLTT) tỉnh này ra xét xử sơ thẩm. Ba bị cáo nguyên cán bộ Chi cục QLTT là Phạm Hữu Tuấn bị xử phạt 8 năm tù giam, Nguyễn Quốc Lệ 2 năm 6 tháng tù (cho hưởng án treo), Phạm Hữu Tiến 2 năm tù (cho hưởng án treo) và “cò” Nguyễn Tuấn Anh cũng bị phạt 3 năm tù (cho hưởng án treo) về tội môi giới nhận hối lộ.

Theo cáo trạng, từ tháng 10.2008 đến tháng 5.2009, Tổ kiểm soát cơ động Chi cục QLTT Đồng Nai do Tuấn làm Tổ trưởng nhiều lần nhận tin báo xe ô-tô chở gắn máy vào TP.HCM tiêu thụ có dấu hiệu vi phạm. Tuấn đề xuất kế hoạch phối hợp với CSGT kiểm tra. Khi dừng xe, Tuấn cùng với Lệ và Tiến không lập biên bản xử phạt theo quy định mà thông qua môi giới của Tuấn Anh (ngụ tại TP.HCM) để nhận hối lộ của các chủ hàng từ 20 - 30 triệu đồng/chuyến. Đến khi bị Bộ Công an bắt quả tang (ngày 6.5.2009) tổng số tiền Tuấn Anh nhận các chủ xe lên đến 258 triệu đồng.

Hoàng Tuấn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.