Bị bom sát thương khi đang làm rẫy

02/03/2010 18:19 GMT+7

(TNO) Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) vừa tiếp nhận một bệnh nhân người dân tộc Stiêng bị đa chấn thương nặng do một trái bom bi phát nổ sát thương khi bệnh nhân làm rẫy cuốc phải, bác sĩ Nguyễn Quốc Toàn, Khoa Chấn thương Chỉnh hình, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết chiều nay (2.3).

Bệnh nhân là Điểu Giấp (sinh năm 1959, người dân tộc Stiêng, trú thôn Bù Ren, Bù Gia Mập, Bình Phước), do Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước chuyển lên đêm 28.2 vừa qua.

Theo bệnh nhân kể lại, trong buổi sáng làm rẫy đầu năm, khi cả gia đình làm cỏ để tháng sau trồng điều thì bệnh nhân cuốc phải một trái bom bi bằng ngón chân cái. Trái bom phát nổ làm bệnh nhân bất tỉnh tại chỗ, con trai bị thương nhẹ, vợ ở xa nên không bị thương tích gì.

Bom sát thương làm bệnh nhân bị mất cẳng tay và bàn tay phải, riêng tay trái bị thương phần mềm, phần mặt và ngực bị nhiều vết thương lởm chởm do các mảnh vỡ của bom gây ra, tai phải bị ù do tiếng nổ to.

Hiện nay, sau khi cấp cứu và được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, tình trạng sức khỏe của bệnh nhân đã ổn định.

Bác sĩ Toàn dự kiến bệnh nhân sẽ nằm điều trị tại Khoa Chấn thương Chỉnh hình khoảng một tuần nữa thì có thể xuất viện.

Viên An

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.