Khảo sát xây dựng đường cao tốc Tân Sơn Nhất - Tân An

28/02/2010 00:45 GMT+7

(TNO) Hôm qua 27.2, ông Lưu Đình Khẩn, Giám đốc Sở GT-VT tỉnh Long An cho biết, được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo TP.HCM và tỉnh Long An vừa tiến hành khảo sát, chuẩn bị thực hiện dự án mở đường cao tốc nối từ sân bay Tân Sơn Nhất về TP Tân An (Long An), tạo nên hành lang giao thông thứ hai sau quốc lộ 1A và đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương.

Theo dự án, tuyến cao tốc Tân Sơn Nhất - TP Tân An sẽ bắt đầu từ điểm nút giao QL1A và đường Phan Văn Hớn thuộc địa phận Q.Tân Bình, TP.HCM; điểm kết thúc ở quốc lộ 62, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An. Đường có tổng chiều dài gần 60 km đi qua 5 quận, huyện của hai nơi. Đoạn qua nội đô TP.HCM, mặt đường cao tốc đủ cho 4 làn xe. Đoạn từ ngoại ô TP.HCM đến Tân An, tùy theo từng quãng sẽ có chiều rộng 6 - 8 làn xe. Kinh phí đầu tư  hơn 1 tỉ USD theo phương thức BOT (xây dựng - kinh doanh - chuyển giao).

Lâm Vũ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.