Diệt dây leo bìm bìm trên đỉnh Sơn Trà

28/02/2010 00:09 GMT+7

Sáng 27.2, Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phùng Tấn Viết đã đến bán đảo Sơn Trà kiểm tra công tác diệt dây leo bìm bìm - một loài dây leo rất độc, có khả năng làm chết cả cây cổ thụ (Thanh Niên đã phản ảnh). Theo ông Viết, hiện Bộ Chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng đã "tấn công" thí điểm 20 ha dây leo bìm bìm.

Kết quả, việc phá hủy bằng phương pháp thủ công sau khi đào tận gốc, chặt cành, đổ dầu, bỏ muối hột... đã mang lại tín hiệu tích cực. Qua kiểm tra, toàn bộ số dây leo (trong diện tích thí điểm) lụi tàn, không sống nổi. Hiện trên bán đảo Sơn Trà và nhiều vùng rừng núi tại TP Đà Nẵng, dây leo bìm bìm đã phát triển thành dịch. Riêng bán đảo Sơn Trà có gần 1.000 ha dây leo bìm bìm "nhởn nhơ", chiếm gần 1/4 diện tích toàn bán đảo. 

Hữu Trà

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.