Tràn lan nữ trang xi mạ Trung Quốc

05/02/2010 23:49 GMT+7

Ngày 2.2, Trung tâm Sức khỏe môi trường Mỹ (CEH) đã phát hiện các loại trang sức người lớn, nguồn gốc từ Trung Quốc, Ấn Độ chứa đến 75% hàm lượng kim loại độc Cadmi.

Trước đó, hồi giữa tháng 1, cơ quan chức năng Mỹ đã phát hiện mặt hàng trang sức trẻ em nhập từ Trung Quốc chứa hàm lượng Cadmi có thể gây ung thư. Nhiều cửa hàng bán lẻ, siêu thị ở Mỹ đã lập tức thu hồi mặt hàng này. Tại Việt Nam, sau khi báo chí cảnh báo về loại hàng hóa này, cơ quan chức năng đã tăng cường kiểm tra xử lý. Ngày 19.1, Đội Quản lý thị trường (QLTT) 5B, Chi cục QLTT TP.HCM đã  kiểm tra việc kinh doanh mặt hàng nữ trang bằng kim loại tại chợ Hòa Bình (Q.5) và Trung tâm TM DV An Đông (Q.5). Tại đây, đội đã phát hiện 7.608 sản phẩm (tương đương 141 kg) nữ trang (dây chuyền, vòng tay, nhẫn, bông tai...) do Trung Quốc sản xuất, không có hóa đơn chứng từ. Ngày 20.1, Cục QLTT đã có công văn số 48/QLTT-THLN về việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát nữ trang có chứa kim loại nặng Cadmi có khả năng gây ung thư. Trong tháng 1.2010, QLTT TP.HCM đã kiểm tra 9 điểm bán mặt hàng nữ trang xi mạ ở các chợ, tạm giữ 20.454 sợi dây đeo cổ, tay, mặt gắn trên dây đeo, nhẫn... không có chứng từ hóa đơn.

Gần đây vào ngày 3.2, Đội QLTT 1B, Chi cục QLTT TP.HCM kiểm tra sạp kinh doanh nữ trang xi mạ Thái Hương, chợ Bến Thành và phát hiện tại đây 1.364 sản phẩm nữ trang xi mạ do Trung Quốc sản xuất không hóa đơn, chứng từ. Ngày 4.2, Đội QLTT 6B đã kiểm tra doanh nghiệp tư nhân kinh doanh giày dép và đồ xi mạ Quốc Dũng (số 11 Lê Tấn Kế, P.2, Q.6) và phát hiện 359 sản phẩm nữ trang xi mạ như dây chuyền, lắc đeo tay xi mạ trắng, bông đeo tai xi mạ vàng... do Trung Quốc sản xuất, không có hóa đơn chứng từ. Ông Lê Xuân Đài - Phó chi cục trưởng Chi cục QLTT TP.HCM - cho biết: "Chúng tôi đang tăng cường kiểm tra, kiểm soát hàng trang sức xi mạ Trung Quốc. Hiện QLTT đã lấy mẫu gửi đi kiểm nghiệm".

Thế nhưng, bất chấp cảnh báo trên báo chí và hoạt động kiểm tra, kiểm soát của QLTT, nhiều chợ ở TP.HCM vẫn tiếp tục bán đồ trang sức xi mạ Trung Quốc. Theo ghi nhận của Thanh Niên sáng ngày 5.2, tại nhiều sạp ở chợ Tân Bình vẫn bán trang sức xi mạ Trung Quốc lẫn lộn với trang sức bằng inox. Một tiểu thương giới thiệu các loại trang sức xi mạ có bao bì ghi toàn bằng chữ Trung Quốc, giá từ 10.000 - 50.000 đồng/sản phẩm.

Tại chợ Phạm Văn Hai (Q.Tân Bình), hàng nữ trang xi mạ lẫn với hàng nữ trang inox cũng được bày bán rất nhiều. Ở khu vực chợ Bà Chiểu, đồ trang sức rẻ tiền bày bán tận ngoài lòng đường. Cứ vào khoảng sau 5 giờ chiều, các điểm bán đồ trang sức này tràn ra đường. Rất đông người tiêu dùng vào chọn mua, nhất là các cô gái trẻ. Chị Thu Thảo, một giáo viên ở Q.Gò Vấp, cho biết: "Thời sinh viên tụi tôi mua đồ này đeo hoài. Đeo khi nào nó gây ngứa hay ngả màu đen thì bỏ, mua sợi khác. Vì đồ trang sức này đẹp và rẻ nên mua đeo chơi thôi". Khi được hỏi về những cảnh báo trên báo đài về nữ trang rẻ tiền của Trung Quốc chứa chất độc Cadmi có thể gây ung thư, nhiều bạn trẻ tròn xoe mắt ngạc nhiên cho biết "chưa nghe nói".

Tại chợ đêm Bến Thành (Q.1), các cảnh báo về trang sức Trung Quốc có thể gây ung thư hầu như không có tác dụng gì. Đồ trang sức xi mạ bày bán tràn lan, trên các sạp hoặc đổ tràn dưới mặt đường, người mua tha hồ lựa chọn. Gần đây, sau khi QLTT "đánh" mạnh mặt hàng này ở một số chợ, đồ trang sức bắt đầu tràn ra đường. Dọc trục đường Cách Mạng Tháng Tám rất nhiều điểm bán loại hàng này. Chị Thúy Hiền (Q.Gò Vấp) đang lựa chọn đồ trang sức trên đường này, nói: "Tôi đọc báo thấy nữ trang Trung Quốc có chất độc gây ung thư nên cũng ơn ớn, tháo hết trang sức rẻ tiền đang đeo trên người ra. Khi nào đi chơi với bạn bè mới đeo vào thôi. Nhưng khi đi ngang thấy nữ trang bày bán đẹp quá nên... đi không đành".

Hoàng Việt

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.