Vận chuyển trái phép ngoại tệ

28/01/2010 00:29 GMT+7

Lúc 9 giờ 30 ngày 27.1, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (TP.HCM) đã phát hiện bà Phạm Thị Thu Trang (số hộ chiếu B0119040, cấp tại Việt Nam) và ông Phạm Vinh Ngọc (số hộ chiếu WQ613943, cấp tại Canada) đi trên chuyến bay ZG156 từ TP.HCM đi Macau, mang đến 60.000 USD (mỗi người 30.000 USD) nhưng không khai báo hải quan và cũng không xuất trình được giấy phép của Ngân hàng Nhà nước theo quy định.

Lực lượng chức năng đã trả lại cho mỗi đương sự 7.000 USD theo tiêu chuẩn quy định, đồng thời lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan và tạm giữ của mỗi đương sự 23.000 USD. Giá trị hàng vi phạm của mỗi người quy đổi sang tiền Việt Nam trong thời điểm hiện tại là trên 412 triệu đồng. Toàn bộ hồ sơ và tang vật của vụ vi phạm đã được chuyển về chi cục để tiếp tục xử lý.

T.Q.H - Đình Mười

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.