Bắt kẻ dùng súng hoa cải bắn người

21/01/2010 00:38 GMT+7

(TNO) Công an TP Hải Phòng hôm qua cho biết vừa bắt khẩn cấp Nguyễn Thế Trung (tức Trung “sòng”, SN 1987, ở xã An Hòa, An Dương) về tội giết người.

Trước đó, Trung “sòng” và Nguyễn Văn Khải (SN 1987, ở Hồng Phong, H.An Dương) có mâu thuẫn trong việc thực hiện “hợp đồng” đòi nợ thuê. Ngày 31.12.2009, tại khu vực Cầu Rế (An Dương), Trung “sòng” và Phạm Duy Tùng (SN 1986, ở Hùng Vương, Hồng Bàng) gặp Khải đang đi xe máy cùng bạn liền xông vào đấm đá rồi dùng bình xịt hơi cay xịt vào mặt làm Khải ngã ra đường, sau đó rút súng bắn đạn hoa cải bắn thẳng vào mặt làm Khải bị thương nặng ở vùng ngực, hỏng 1 mắt... Sau khi gây án, Trung và Tùng bỏ trốn, đến ngày 19.1 thì bị bắt được Trung tại khu vực bến phà Hạ Long (Quảng Ninh).

Phạm Hải Sâm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.