Tàu chở khí gây tràn dầu ở biển Quy Nhơn

19/01/2010 02:52 GMT+7

(TNO) Đến trưa 18.1, sự cố tràn dầu từ tàu Vitamin Gas đã cơ bản được khắc phục, nhưng thiệt hại của các hộ nuôi tôm ở xã Nhơn Hải, TP Quy Nhơn (Bình Định) vẫn chưa được thống kê đầy đủ.

Tàu Vitamin Gas (quốc tịch Mông Cổ) do thuyền trưởng Nguyễn Viết Tiến điều khiển chở gần 800 tấn khí hóa lỏng khởi hành từ cảng Vũng Tàu đi Cửa Lò (Nghệ An) ngày 14.1. Chiều 16.1, khi đến vị trí cách cảng Quy Nhơn khoảng 46 hải lý thì tàu bị nghiêng nhanh về phía mạn phải do mối hàn giữa hầm tàu và boong tàu không kín, khi bị sóng đánh nhiều lần làm nghiêng tàu. Sau khi không thể tự sửa chữa, sáng 17.1, thuyền trưởng đã cho tàu vào vùng biển thuộc khu vực Hải Giang, xã Nhơn Hải.

Xung quanh khu vực tàu neo đậu đã xuất hiện các vệt dầu loang, kéo dài 2 km, rộng 800m, có khả năng ảnh hưởng đến các bè nuôi tôm hùm của 32 hộ dân, với khoảng 15.000 con tôm hùm thịt sắp thu hoạch và 10.000 con tôm hùm giống, tổng trị giá khoảng 7 tỉ đồng. Các cơ quan chức năng đã triển khai các biện pháp ứng phó sự cố tràn dầu. Hiện trên tàu còn khoảng 30 tấn dầu D.O và 40 tấn dầu F.O.

Mai Phương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.