Bệnh lao dễ làm đột quỵ

14/01/2010 11:38 GMT+7

(TNTT>) Công trình nghiên cứu gần đây cho biết, trong 9.132 bệnh nhân lao có 52% bị đột quỵ trong vòng 3 năm.

Hơn nữa, 6,3% bệnh nhân lao có nguy cơ bị bệnh tim mạch.

Trong năm 2007, khoảng 9,3 triệu bệnh nhân lao bị bệnh về tim mạch và đã có 1,8 triệu người chết vì bệnh này.

Những thực tế liên quan giữa bệnh lao và đột quỵ hiện nay vẫn đang được nghiên cứu. Có giả thiết cho rằng, trong quá trình lây nhiễm bệnh lao có sự xuất hiện của vi khuẩn Mycobacterium Bateria dẫn tới sự kích hoạt phản ứng viêm hệ thống mạch máu và nhiễm trùng phổi.

Nhiễm trùng gây sốt, thay đổi chất đông máu, và tiểu cầu làm tăng nguy cơ đột quỵ.

Bên cạnh đó, bệnh tiểu đường phổ biến trong các bệnh nhân lao thường làm giảm sự miễn dịch tế bào, dẫn đến bệnh tim mạch và đột quỵ.

GS.Christopher Phạm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.