Tìm thấy thiên hà "già" nhất

06/01/2010 09:09 GMT+7

(TNO) Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) vừa cho biết đã tìm thấy những thiên hà "già" nhất từ trước tới nay, nhờ vào kính viễn vọng không gian Hubble. Những thiên hà này ước chừng 13 tỉ năm tuổi (khoảng 600 - 800 triệu năm sau Big Bang).

Tuổi và kích thước của chúng được xác định bằng cách kết hợp những dữ liệu và hình ảnh thu về từ hai kính thiên văn Hubble và Spitzer.

“Kích thước của chúng chỉ bằng 1% Ngân Hà”, tiến sĩ Ivo Labbe thuộc đài thiên văn Carnegie nói, “kết quả nghiên cứu cho thấy, các thiên hà này đã hình thành khoảng 700 triệu năm sau Big Bang, lúc những ngôi sao đầu tiên được hình thành trong vũ trụ”.

Ông còn cho biết thêm, các thiên hà này là chìa khóa để chúng ta có thể hiểu rõ quá trình hình thành của những ngôi sao và những thiên hà đầu tiên.

Hoàng Bảo
(Theo AFP)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.