Pacquiao bị kiện bồi thường 5 triệu USD vì… ‘dại mồm’

06/05/2015 15:00 GMT+7

(TNO) Mặc dù đang được dư luận ủng hộ sau thất bại có phần thiếu công bằng trong trận đấu quyền anh thế kỷ với Floyd Mayweather nhưng Manny Pacquiao vừa phải gặp rắc rối lớn khi 2 người hâm mộ ở tiểu bang Nevada (Mỹ) đâm đơn kiện anh vì cho rằng tay đấm huyền thoại người Philippines gian lận khi giấu chấn thương vai phải trước cuộc đấu ở Las Vegas cuối tuần trước, theo AFP.

(TNO) Mặc dù đang được dư luận ủng hộ sau thất bại có phần thiếu công bằng trong trận đấu quyền anh thế kỷ với Floyd Mayweather nhưng Manny Pacquiao vừa phải gặp rắc rối lớn khi 2 người hâm mộ ở tiểu bang Nevada (Mỹ) đâm đơn kiện anh vì cho rằng tay đấm huyền thoại người Philippines gian lận khi giấu chấn thương vai phải trước cuộc đấu ở Las Vegas cuối tuần trước, theo AFP.
Manny Pacquiao cho rằng chấn thương vai phải đã ảnh hưởng đến phong độ của mình - Ảnh: AFP
Hai nguyên đơn Stephane Vanel và Kami Rahbaran đã nộp đơn kiện lên tòa án Mỹ tại Las Vegas, trong đó bị đơn bao gồm: Pacquiao, người quản lý của tay đấm này là Michael Koncz, Giám đốc điều hành và Chủ tịch của Top Rank (công ty xúc tiến tổ chức các cuộc đấu quyền anh). Hai người hâm mộ trên được cho là đã trả tiền mua vé xem trực tiếp hoặc qua truyền hình, hoặc thua cược đặt vào cuộc đấu. 
Bên nguyên đơn cho biết họ đã có đủ thông tin lẫn bằng chứng việc Pacquiao bị chấn thương nặng trước cuộc đấu thế kỷ có doanh thu kỷ lục lên đến 400 triệu USD, trong đó bản thân bị cáo (Pacquiao) tự nhận thấy chấn thương sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến màn trình diễn của mình ở cuộc đấu thế kỷ với Mayweather. Tuy nhiên, Pacquiao lẫn thành viên đoàn tùy tùng của tay đấm này, thậm chí là Ủy ban VĐV Nevada không hề thông báo gì về chấn thương của tay đấm 36 tuổi của Philippines. 
AFP cho hay vụ kiện bắt nguồn từ một tiết lộ về chấn thương vai của Pacquiao sau cuộc đấu. Theo đó, Pacquiao cho biết anh bị dính chấn thương vai trước cuộc đấu là một trong những nguyên nhân dẫn đến thất bại trong trận thống nhất 3 đai vô địch WBC, WBO và IBF hạng bán trung thế giới, cuộc đấu mà tay đấm Philippines thua sau 12 hiệp đấu với số điểm 116-112, 116-112 và 118-110. 
Trong tiết lộ trên, Pacquiao và Top Rank cho biết tay đấm 36 tuổi người Philippines đã dính chấn thương cách thời điểm diễn ra cuộc đấu trước đó hơn 3 tuần ở nơi tập luyện. Họ cho biết Pacquiao được các bác sĩ sử dụng các biện pháp điều trị tạm thời để thượng đài do Ủy ban VĐV Nevada từ chối việc tiêm thuốc giảm đau trước thềm cuộc đấu. Mức độ nghiêm trọng về chấn thương của Pacquiao cũng vừa được chứng thực 1 ngày sau cuộc đấu khi tay đấm từng vô địch 8 hạng cân khác nhau vừa trải qua đợt phẫu thuật vai phải. 
Trước cáo buộc trên, luật sư của Pacquiao là Daniel Petrocelli cho biết ông hy vọng vụ kiện sẽ bị bác bỏ. “Ai cũng nghĩ Pacquiao dính chấn thương ngay trước cuộc đấu là không đúng sự thật. Anh ấy bị chấn thương gần một tháng trước cuộc đấu và được bác sĩ điều trị tốt chuẩn bị cho cuộc đấu. Anh ấy cũng được Ủy ban Nevada kiểm tra trước khi thượng đài”, vị luật sư nói với tờ Los Angeles Times. 
Trong một tuyên bố trên tờ New York Daily News, Michael Koncz nhấn mạnh: “Đó có thể là một sai lầm vô ý. Chúng tôi không che giấu điều gì. Chúng tôi chỉ trả lời chính xác những câu hỏi phỏng vấn”. 
Trong khi vụ kiện mới chỉ bắt đầu thì Pacquiao phải đối mặt một án phạt từ Ủy ban VĐV Nevada do tiết lộ về chấn thương của mình sau cuộc đấu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.