Ông Trump phủ nhận học theo Hitler

21/12/2023 10:15 GMT+7

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng ông chưa bao giờ đọc cuốn tự truyện 'Mein Kampf' của Adolf Hitler, sau khi bị chỉ trích gay gắt vì thái độ bài xích người nhập cư mà một số ý kiến cho là bắt nguồn từ tư tưởng của Đức Quốc xã.

"Mein Kampf" (Đời đấu tranh của tôi) là cuốn tự truyện của Hitler, nhà lãnh đạo Đức Quốc xã trong giai đoạn 1933-1945, kể lại quá trình trùm phát xít này trở thành một người chống Do Thái kịch liệt, cũng như trình bày tư tưởng và cương lĩnh của ông về Đế chế Đức (tức Đức Quốc xã) một khi ông lên nắm quyền. Cuốn sách từng bị gọi là ấn phẩm nguy hiểm nhất thế giới vì những tư tưởng mà Hitler gieo rắc, và bị cấm tại một số quốc gia.

"Tôi chưa bao giờ đọc Mein Kampf", ông Trump cho biết trong một cuộc vận động tranh cử ở bang Iowa của Mỹ vào tối 19.12, theo AFP. Tuy nhiên, tổng thống thứ 45 của Mỹ vẫn tiếp tục có những lời lẽ mang tính bài xích và xúc phạm người nhập cư ở quốc gia này.

"Đúng là họ đang hủy hoại dòng máu đất nước chúng ta. Đó là những gì họ đang làm - họ đang hủy hoại đất nước chúng ta", ông Trump nói với đám đông.

Ông Trump muốn định hình lại hoàn toàn chính sách đối ngoại của Mỹ?

Ông Trump, 77 tuổi, đã có phát biểu tương tự vào cuối tuần qua, làm dấy lên làn sóng chỉ trích. Một phát ngôn viên của Nhà Trắng cáo buộc ông "lặp lại những lời lẽ méo mó của những kẻ phát xít và những kẻ bạo lực theo chủ nghĩa da trắng thượng đẳng".

Tháng trước, Tổng thống Mỹ đương nhiệm Joe Biden, người đã đánh bại ông Trump trong cuộc bầu cử năm 2020 và có thể đối đầu với ông một lần nữa vào năm 2024, đã cáo buộc người tiền nhiệm sử dụng ngôn từ của Hitler khi gọi các đối thủ chính trị là "sâu bọ".

Bị cáo buộc có tư tưởng Hitler, ông Trump phủ nhận từng đọc sách cấm - Ảnh 1.

Ông Trump tại Iowa hôm 19.12

REUTERS

Song ông Trump phủ nhận những cáo buộc như vậy trong sự kiện ở Iowa, đồng thời cho rằng Hitler đã sử dụng những từ ngữ đó "theo cách rất khác".

Một tài khoản chiến dịch tranh cử của ông Biden trên X (trước đây là Twitter) hôm 20.12 đã đăng tải hình ảnh đặt cạnh nhau ba phát ngôn của ông Trump và những lời lẽ của Hitler.

"Đây không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên", bài đăng cho hay.

Phát ngôn của ông Trump đã khiến ứng viên nặng ký của đảng Cộng hòa cho cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024 rơi vào tình thế khó xử. Thượng nghị sĩ hàng đầu của đảng Cộng hòa Mitch McConnell đã công khai lên án những lời lẽ của cựu tổng thống.

Tài liệu tuyệt mật liên quan Nga 'biến mất' khi ông Trump rời Nhà Trắng

Vào năm 2015, trong chiến dịch chạy đua vào Nhà Trắng, ông Trump từng nói rằng một số người nhập cư vào Mỹ từ Mexico đã "mang theo tội ác" và là "những kẻ hiếp dâm". Sau đó, ông đưa ra cam kết xây một bức tường khổng lồ dọc biên giới phía nam nước Mỹ để ngăn chặn dòng người di cư.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.