Ông Trump nói gì sau vụ truy tố hình sự mới nhất?

02/08/2023 21:16 GMT+7

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng tình trạng "tham nhũng" trong chính phủ và cuộc chiến tố tụng nhằm vào ông đã khiến nước Mỹ suy tàn.

Trong một bài đăng trên nền tảng Truth Social ngày 2.8, ông Trump (77 tuổi) cho rằng vụ truy tố mới nhất liên quan đến ông đã cung cấp thêm lý do để những người ủng hộ cựu tổng thống đoàn kết và giúp ông tái đắc cử vào năm sau.

"Tôi chưa bao giờ nhận được nhiều sự ủng hộ như vậy trong bất cứ chuyện gì trước đây", ông Trump cho biết trong bài đăng dài 5 câu, toàn bộ đều viết hoa, trên mạng xã hội do chính ông lập ra.

Ông Trump bị truy tố về nỗ lực lật ngược kết quả bầu cử năm 2020

"Bản cáo trạng chưa từng có này đối với một cựu tổng thống (rất thành công!) và là ứng cử viên hàng đầu, cho đến nay, ở cả [vòng bầu cử sơ bộ] đảng Cộng hòa và cuộc bầu cử năm 2024, đã khiến thế giới nhận ra tình trạng tham nhũng, bê bối và thất bại đã diễn ra tại Mỹ trong ba năm qua", ông viết.

"Mỹ là một quốc gia đang suy tàn, nhưng chúng ta sẽ làm cho nó vĩ đại trở lại, vĩ đại hơn bao giờ hết", cựu tổng thống nói.

Ông Trump nói gì sau vụ truy tố hình sự mới nhất? - Ảnh 1.

Ông Trump trong một sự kiện tại bang Pennsylvania của Mỹ hôm 29.7

REUTERS

Đây là bình luận mới nhất của ông Trump, tổng thống Mỹ nhiệm kỳ 2017-2021, liên quan đến các cuộc điều tra nhằm vào ông. Ông đã luôn khẳng định những cáo buộc hình sự chống lại ông là "ngụy tạo" và rằng Tổng thống đương nhiệm Joe Biden đang tích cực tìm cách phá hoại chiến dịch tranh cử của đối thủ chính trị.

Cựu tổng thống đảng Cộng hòa, người từng hai lần bị luận tội trong nhiệm kỳ, vẫn tỏ ra hiên ngang giữa một loạt thách thức pháp lý có thể khiến ông bị xét xử tại tòa và bị tống vào tù trước cuộc bầu cử tổng thống tại Mỹ vào cuối năm 2024.

Bản cáo trạng mới nhất dài 45 trang, được công bố hôm 1.8, là tập hợp các cáo buộc nghiêm trọng nhất mà ông Trump phải đối mặt cho đến nay. Ông bị truy tố với 4 khoản cáo buộc trọng tội liên quan đến nỗ lực lật ngược kết quả cuộc bầu cử năm 2020.

Đây là lần thứ ba các quan chức đưa ra cáo buộc hình sự chống lại ông Trump trong vòng 4 tháng. Ông đã bị truy tố hình sự vì việc xử lý tài liệu mật tại khu nghỉ dưỡng của ông sau khi ông rời Nhà Trắng, cũng như vì khoản tiền bịt miệng trả cho một nữ diễn viên phim khiêu dâm trước cuộc bầu cử năm 2016.

Các công tố viên ở bang Georgia của Mỹ cũng đang xem xét liệu ông Trump có những hành động bất hợp pháp để lật ngược kết quả bầu cử năm 2020 ở bang này hay không.

Bất chấp rắc rối đang bủa vây, ông Trump vẫn dẫn đầu với cách biệt đáng kể trong các cuộc thăm dò về ứng viên đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử năm sau và được cho là đang nới rộng khoảng cách với đối thủ gần nhất của ông, Thống đốc bang Florida Ron DeSantis.

Tổng thống Biden đã từ chối bình luận về vụ truy tố mới nhất và các quan chức cấp dưới nhấn mạnh rằng Bộ Tư pháp Mỹ độc lập với Nhà Trắng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.