Ông Troussier đau đầu tìm thủ lĩnh đội tuyển Việt Nam

31/12/2023 10:54 GMT+7

Việc trung vệ Quế Ngọc Hải chưa hồi phục hoàn toàn sau chấn thương cơ khép khiến HLV Troussier đau đầu không những ở hàng thủ mà còn về bài toán chọn ai giữ vai trò thủ lĩnh trên sân.

Khi gặp Quế Ngọc Hải ngày 28.12 tại Trung tâm đào tạo trẻ VN (Hà Nội), HLV Troussier động viên thủ quân đội tuyển VN, kèm lời nhắn nhủ: "Tôi sẽ đợi cậu đến phút cuối cùng!". Câu nói cho thấy sự tín nhiệm của nhà cầm quân 68 tuổi với chàng trung vệ 30 tuổi, bởi năng lực chuyên môn nổi bật, bởi khả năng chỉ đạo, tầm ảnh hưởng đặc biệt của anh trước đồng đội.

Ông Troussier đau đầu tìm thủ lĩnh đội tuyển VN- Ảnh 1.

Quế Ngọc Hải (phải) chưa khỏi hoàn toàn chấn thương cơ khép

NGỌC LINH

Thành Chung phải chia tay sớm vì chấn thương khiến đội tuyển VN sẽ chỉ còn đúng 7 gương mặt từng thi đấu ở Asian Cup 2019, gồm Ngọc Hải, Văn Lâm, Duy Mạnh, Văn Toàn, Hùng Dũng, Quang Hải và Tiến Linh. Trong số này, Văn Lâm, Ngọc Hải, Duy Mạnh, Văn Toàn thường xuyên ra sân trong các trận giao hữu cũng như 2 trận mở màn vòng loại World Cup 2026 vừa qua. Riêng Văn Lâm và Hùng Dũng từng đeo băng đội trưởng đội tuyển VN. Tuy nhiên gần đây Hùng Dũng xuống phong độ, đã mất suất đá chính vào tay đàn em Thái Sơn, trong khi Văn Lâm đang bị thủ thành Nguyễn Filip vừa nhập tịch đe dọa vị trí nghiêm trọng. Văn Toàn đang là mũi công lợi hại bên biên phải, Quang Hải đang lấy lại phong độ giúp họ nhiều khả năng có suất đá chính. Nhưng tính cách hiền lành và có phần trầm lắng khiến những nhân tố này khó xốc tinh thần cả đội để vượt qua khó khăn - điều rất cần ở mẫu cầu thủ thủ lĩnh.

 Duy Mạnh (2) và Ngọc Hải trong màu áo đội tuyển

Ngọc Hải và Duy Mạnh được xem như 2 thủ lĩnh hiếm hoi còn sót lại của đội tuyển VN kể từ Asian Cup 2019 để ông Troussier có thể đặt niềm tin. Thực tế, đội tuyển VN vẫn còn những cầu thủ giàu kinh nghiệm khác như Tuấn Anh, Văn Thanh, Hoàng Đức… nhưng cũng như Văn Toàn hay Quang Hải, họ vẫn thiếu tố chất để truyền lửa cho đồng đội. Do vậy, nếu Ngọc Hải không kịp trở lại sân cỏ ở trận mở màn gặp đội Nhật Bản (14.1.2024) hay trận quyết chiến với Indonesia (19.1),đội tuyển VN sẽ mất đi không chỉ là trung vệ hay nhất mà còn là chỗ dựa tinh thần rất lớn.

Nếu điều không may đó xảy ra, mọi kỳ vọng sẽ dồn vào Duy Mạnh - người hiếm hoi luôn nằm trong ban cán sự đội tuyển VN suốt thời gian dài - hoặc Văn Lâm (nếu đánh bại Nguyễn Filip cho suất bắt chính). Đó là bài toán mà HLV Troussier sẽ phải hết sức nghiêm túc tìm lời giải, khi nhìn lại tình cảnh đội tuyển VN thiếu vắng thủ lĩnh (Quế Ngọc Hải rời sân do chấn thương) đã chơi lộn xộn, dẫn đến bàn thua cay đắng phút bù giờ cuối cùng trước Iraq tại vòng loại thứ 2 World Cup 2026 mới đây. Đội tuyển VN sẽ chạm trán "ông lớn" như Nhật Bản, tái đấu Iraq hay kình địch Indonesia ở bảng D Asian Cup 2023. Ai sẽ là thủ lĩnh đúng nghĩa cho đội tuyển VN nếu Ngọc Hải không kịp hồi phục, quả là bài toán không dễ cho HLV Troussier cùng cộng sự.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.