Ông Medvedev cảnh báo 'tận thế' nếu phương Tây vẫn bơm vũ khí cho Ukraine

27/02/2023 11:27 GMT+7

Cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev nói việc phương Tây tiếp tục cung cấp vũ khí cho Kyiv có nguy cơ dẫn đến thảm họa hạt nhân toàn cầu.

Ông Medvedev cảnh báo 'tận thế' nếu phương Tây vẫn bơm vũ khí cho Ukraine - Ảnh 1.

Cựu tổng thống, thủ tướng Nga Dmitry Medvedev

TASS

Trong bài viết cho báo Izvestia đăng ngày 27.2, ông Medvedev, người hiện là phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga và là đồng minh thân cận của Tổng thống Nga Vladimir Putin, một lần nữa đưa ra những lời lẽ đe dọa về nguy cơ chiến tranh hạt nhân xuất phát từ xung đột ở Ukraine.

"Tất nhiên, người ta có thể tiếp tục bơm vũ khí vào chế độ tân phát xít ở Kyiv và ngăn chặn bất kỳ cơ hội nào để hồi sinh các cuộc đàm phán. Kẻ thù của chúng ta chính xác là đang làm như vậy, không muốn hiểu rằng mục tiêu của họ rõ ràng sẽ dẫn đến thất bại toàn tập. Ai nấy đều thua. Sụp đổ. Tận thế. Cuộc sống trước đây sẽ bị lãng quên trong nhiều thế kỷ, cho đến khi đống đổ nát ngừng phát ra bức xạ", ông Medvedev viết.

Xem nhanh: Ngày 367 chiến dịch Nga, tư lệnh Ukraine thăm Bakhmut, ông Putin lên án NATO

Những lời lẽ về ngày tận thế của ông Medvedev được coi là nỗ lực nhằm ngăn chặn liên minh quân sự NATO do Mỹ lãnh đạo và các đối tác phương Tây của Kyiv can dự sâu hơn vào cuộc chiến đã kéo dài hơn một năm ở Ukraine, trong đó Nga đã vấp phải một số thất bại trên chiến trường.

Bài viết, có tựa đề "Điểm không thể quay đầu", xuất hiện sau cảnh báo của ông Putin tuần trước về nguy cơ chiến tranh hạt nhân cũng như phát biểu của nhà lãnh đạo hôm 26.2, coi cuộc đối đầu giữa Moscow với phương Tây là một trận chiến sống còn vì sự tồn tại của nước Nga và người dân Nga.

Trong bài viết trên Izvestia, ông Medvedev cũng chỉ ra hai thời điểm mà ông cho là quan hệ giữa Nga và phương Tây đã ở vào tình trạng "không thể quay đầu". Đó là khi xung đột xảy ra ở khu vực ly khai Nam Ossetia của Georgia (Gruzia) vào năm 2008 và khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea vào năm 2014.

Đại sứ nói Nga không muốn 'xóa sổ' Ukraine, chỉ hòa đàm nếu đạt mục tiêu chiến dịch

Hơn một năm qua, phương Tây đã hỗ trợ Ukraine chiến đấu chống lại Nga bằng việc cung cấp vũ khí, khí tài tiên tiến, thậm chí đang thảo luận về việc cung cấp chiến đấu cơ. Mỹ và các đồng minh NATO đến nay vẫn thận trọng trong các quyết định hỗ trợ quân sự vì lo sợ xung đột leo thang trở thành cuộc đối đầu trực tiếp giữa Nga và NATO.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.