Ô nhiễm vùng giáp ranh

22/12/2011 00:25 GMT+7

Sáng 21.12, UBND tỉnh Bình Thuận và Đồng Nai tổ chức cuộc họp đánh giá lại tình hình ô nhiễm môi trường khu vực giáp ranh và bàn biện pháp tháo gỡ.

Sáng 21.12, UBND tỉnh Bình Thuận và Đồng Nai tổ chức cuộc họp đánh giá lại tình hình ô nhiễm môi trường khu vực giáp ranh và bàn biện pháp tháo gỡ.

Tại cuộc họp, thượng tá Phạm Quang Tư - Phó giám thị Trại giam Z30D (Bộ Công an, đóng tại H.Hàm Tân, Bình Thuận) - cho biết hiện nay nước sông Giêng, đoạn qua trại giam, vào sáng sớm bốc mùi thối. Điều này ảnh hưởng đến cuộc sống của hơn 10.000 phạm nhân và hàng ngàn cán bộ. Còn ông Nguyễn Tấn Phước, Phó chủ tịch UBND H.Hàm Tân (Bình Thuận), cho biết có khoảng 120.000 người khu vực hạ lưu sông Giêng (H.Hàm Tân và TX.La Gi, chưa tính Trại giam Z30D - PV) sử dụng nguồn nước sinh hoạt từ sông Giêng.

Tại buổi làm việc, đại diện Sở TN-MT của Bình Thuận báo cáo tình hình khắc phục ô nhiễm môi trường từ Nhà máy chế biến cồn TL và Cơ sở chế biến tinh bột mì PTT (xã Xuân Hòa, H.Xuân Lộc, Đồng Nai). Theo đó, hiện tại Nhà máy cồn TL xả ra sông Ui (Bình Thuận gọi là sông Giêng) khoảng 2.400 m3/ngày. Sau gần 4 tháng vận hành thử, lượng nước thải còn tồn đọng trong hồ chứa là 8.000m3. Theo ông Lê Văn Tiến, Chi cục trưởng Chi cục Môi trường Sở TN-MT Bình Thuận, Nhà máy cồn TL chưa tách được nước mưa và nước thải. Ở van sự cố, có 2 ống dẫn nước thải vào làm nguội máy. Nếu xảy ra sự cố thì toàn bộ nước thải nguy cơ tràn ra sông rất cao.

Đại diện Sở TN-MT Đồng Nai cho biết đã yêu cầu Nhà máy TL phải thể hiện các đường ống xả thải trên bản đồ; đồng thời cũng yêu cầu Nhà máy TL phải hoàn thành lắp đặt hệ thống quan trắc tự động trước ngày 5.11.2011 nhưng đến nay vẫn chưa triển khai. 

Quế Hà

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.