Nữ sinh viên cao học đăng quang Hoa hậu Nhân ái Việt Nam 2023

17/09/2023 15:20 GMT+7

Trần Mỹ Huyền, sinh viên cao học Trường đại học Sư phạm Hà Nội vừa đăng quang ngôi vị Hoa hậu Nhân ái Việt Nam 2023.

Tối 16.9, đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Nhân ái Việt Nam 2023 diễn ra tại TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) với sự tham gia của Top 22 thí sinh. Người đẹp đến từ thủ đô Hà Nội - Trần Mỹ Huyền đã xuất sắc vượt qua nhiều ứng viên sáng giá để giành danh hiệu cao nhất, trở thành Miss Petite Vietnam 2023 (Hoa hậu Nhân ái Việt Nam 2023). 

Trần Mỹ Huyền đang học thạc sĩ Giáo dục và phát triển cộng đồng, khoa Tâm lý giáo dục của Trường đại học Sư phạm Hà Nội.

Nữ sinh viên cao học đăng quang Hoa hậu Nhân ái Việt Nam 2023 - Ảnh 1.

Trần Mỹ Huyền cùng các thí sinh top 5 chung cuộc

BTC

Tại đêm thi, các thí sinh đã trải qua phần thi đồng diễn trang phục công sở, trình diễn trang phục áo dài, bikini và dạ hội. Đồng thời trước khi đêm chung kết diễn ra, ban tổ chức, thí sinh và tất cả khán giả đã dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ 56 nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini tại Hà Nội vừa qua.

Ngoài gương mặt khả ái, nụ cười duyên dáng và vóc dáng chuẩn với số đo 3 vòng 88-66-94, người đẹp sinh năm 1995 còn gây ấn tượng với phần trả lời phỏng vấn đáp ứng trọn vẹn tiêu chí của một người đẹp nhân ái.

Đứng trước câu hỏi: “Người ta thường nói ngoại ngữ là chìa khóa để mở cửa bước ra thế giới. Theo em, có loại ngôn ngữ nào mà người điếc cũng có thể nghe, người mù cũng có thể thấy? Vì sao?”.

Trần Mỹ Huyền trả lời: “Đối với tôi, ngôn ngữ của tình yêu thương và lòng trắc ẩn chính là chìa khóa bước vào trái tim của mỗi con người. Tôi tin rằng nếu chúng ta hành động và xây dựng các hoạt động từ trái tim sẽ chạm đến trái tim. Và hơn thế nữa, những hành động xuất phát từ lòng chân thành thì người mù người điếc cũng có thể cảm nhận được sức mạnh vô hình của nó”.

Nữ sinh viên cao học đăng quang Hoa hậu Nhân ái Việt Nam 2023 - Ảnh 3.

Người đẹp sinh năm 1995 trả lời phần thi ứng xử

BTC

Nữ sinh viên cao học đăng quang Hoa hậu Nhân ái Việt Nam 2023 - Ảnh 4.

Mỹ Huyền không giấu được sự vui mừng khi giàng danh hiệu cao nhất cuộc thi

BTC

Trả lời Thanh Niên về dự định tương lai, cô nói: "Sau khi đăng quang, tôi tiếp tục thực hiện một dự án nhằm phát triển tư duy tích cực cho phụ nữ cũng như các bạn trẻ".

Đây là năm đầu tiên Miss Petite Vietnam (Hoa hậu Nhân ái Việt Nam 2023) được tổ chức tại Việt Nam. Ngoài tìm ra danh hiệu cao nhất, cuộc thi còn có mục đích quảng bá du lịch, các hoạt động công tác xã hội. Không chỉ xét các tiêu chí về nhan sắc, quá trình biểu diễn, tác phong, một hoa hậu nhân ái còn phải có tri thức và tâm hướng thiện để đóng góp những giá trị tích cực với xã hội.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.