Nữ sinh 'gọi thầy là mẹ' trong chương trình Chia sẻ cùng thầy cô năm 2023

Vũ Thơ
Vũ Thơ
17/11/2023 22:19 GMT+7

Tại chương trình 'Chia sẻ cùng thầy cô' năm 2023, nữ sinh viên Trường ĐH Ngoại ngữ (ĐH Đà Nẵng) đã xúc động gọi thầy giáo dạy mình những năm học THCS là mẹ, vì sự chăm lo như người mẹ của thầy giáo vùng khó khăn.

Tối 17.11, tại Hà Nội, T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với Bộ GD-ĐT, Ủy ban Dân tộc và Tập đoàn Thiên Long tổ chức chương trình "Chia sẻ cùng thầy cô" năm 2023. 

Tham dự chương trình có ông Phạm Tất Thắng, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó trưởng ban thường trực Ban Dân vận T.Ư; ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; ông Tạ Văn Hạ, Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Giáo dục của Quốc hội; anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

Nữ sinh gọi thầy là mẹ trong chương trình Chia sẻ cùng thầy cô năm 2023 - Ảnh 1.

Ông Phạm Tất Thắng và anh Nguyễn Ngọc Lương trao biểu trưng và quà tặng cho giáo viên được tuyên dương

BẢO ANH

"Thầy như một người mẹ"

Tại chương trình đã diễn ra phần giao lưu đầy bất ngờ, xúc động giữa học sinh, phụ huynh và giáo viên. Thầy giáo Vũ Văn Tùng (Trường tiểu học và THCS Đinh Núp, xã Pờ Tó, H.Ia Pa, tỉnh Gia Lai) đã kể về những mô hình để vận động học sinh đi học.

Thầy Tùng là người đã xây dựng mô hình "Tủ bánh mỳ 0 đồng" hỗ trợ bữa ăn sáng cho hơn 200 học sinh đồng bào dân tộc thiểu số tại các điểm trường và người dân nghèo sống tại điểm trường; xây dựng mô hình "Trao sinh kế cho học sinh nghèo" bằng việc hỗ trợ nuôi đàn bò để học sinh có tiền đi học.

Nữ sinh gọi thầy là mẹ trong chương trình Chia sẻ cùng thầy cô năm 2023 - Ảnh 2.

Thầy giáo Vũ Văn Tùng chia sẻ về những mô hình vận động học sinh đến trường

BẢO ANH

Thầy Tùng cho biết, trường thầy công tác đóng ở 2 xã khó khăn xa xôi, heo hút, có hơn 90% dân số là dân tộc Ba Na.

"8 năm dạy học ở đây, tôi thấy cứ nửa buổi học là học sinh lại trốn về. Đến tận nhà tìm hiểu thì mới biết do các em đói bụng, về nhà kiếm cái ăn. Chúng tôi suy nghĩ phải làm gì đó để níu giữ các em đến trường, nên đã thành lập tủ bánh mì 0 đồng cho đến nay", thầy Tùng kể.

Để các em no bụng, thầy Tùng đã mang bao đi xin từng lon gạo. "Có lần tôi vào đúng nhà đồng nghiệp, mở thùng gạo ra chỉ còn một ít thôi, nhưng thầy giáo bảo tôi cứ đổ tất vào bao mang về cho các em", thầy Tùng xúc động chia sẻ.

Nữ sinh gọi thầy là mẹ trong chương trình Chia sẻ cùng thầy cô năm 2023 - Ảnh 3.

Nữ sinh viên Trường ĐH Ngoại ngữ (ĐH Đà Nẵng) xúc động gọi thầy là mẹ tại chương trình

BẢO ANH

Tại chương trình, thầy Tùng đã bất ngờ được gặp học sinh của mình là bạn Thúy Vân, hiện là sinh năm thứ 4 Trường ĐH Ngoại ngữ (ĐH Đà Nẵng). Nói về người thầy chủ nhiệm những năm còn học THCS, Thúy Vân cho biết đối với tất cả học sinh, thầy Tùng dạy dỗ, chỉ bảo tận tâm với từng bài giảng, cho từng học sinh.

"Thầy như một người mẹ, người cha, lo từng bữa ăn sáng, từng cái bút, cuốn sách, cuốn vở cho học sinh. Thầy còn nghĩ xa hơn là lo cả kinh tế gia đình cho học sinh, tặng con bò nuôi để học sinh có tiền đi học. Thật không nói hết sự kính trọng, biết ơn người thầy như người mẹ của em", bạn Thúy Vân xúc động nói.

Nữ sinh gọi thầy là mẹ trong chương trình Chia sẻ cùng thầy cô năm 2023 - Ảnh 4.

Anh Nguyễn Ngọc Lương trao bằng khen và động viên cô giáo Nguyễn Thị Kim Lý

BẢO ANH

Chương trình cũng diễn ra phần giao lưu giữa bà Hoàng Thị Thảo, phụ huynh học sinh, và cô giáo Nguyễn Thị Kim Lý (Trường tiểu học và THCS Hoa Thám, TP.Chí Linh, Hải Dương). Bà Thảo đã chia sẻ về hoàn cảnh rất éo le của cô Lý với việc vừa đi làm, vừa chăm chồng bị ung thư và con gái sống thực vật từ nhỏ, nhưng cô vẫn tận tụy với nghề và không ngừng cố gắng để dạy học sinh nên người...

Lan tỏa trong lòng mỗi người

Phát biểu tại chương trình, anh Nguyễn Kim Quy, Ủy viên thường vụ T.Ư Đoàn, Phó chủ tịch thường trực T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, cho biết chương trình "Chia sẻ cùng thầy cô" nhằm cổ vũ, động viên và tri ân các thầy cô giáo ở vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục, bồi dưỡng thế hệ trẻ. 

Năm 2023, chương trình tuyên dương 58 thầy cô giáo tiêu biểu đang công tác ở các trường học tại các xã khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Nữ sinh gọi thầy là mẹ trong chương trình Chia sẻ cùng thầy cô năm 2023 - Ảnh 5.

Anh Nguyễn Kim Quy phát biểu tại chương trình

BẢO ANH

Anh Quy cũng cho biết mặc dù hoàn cảnh, điều kiện khác nhau, tới từ những vùng miền khác nhau nhưng các thầy giáo, cô giáo đều có điểm chung; họ đã chọn việc khó khăn, chọn cuộc sống gian khổ để viết nên những bài học thiêng liêng về tình nghĩa thầy trò và tình yêu quê hương, đất nước.

"Chúng tôi hy vọng chương trình có ý nghĩa nhân văn sâu sắc này sẽ góp phần cổ vũ, động viên các thầy giáo, cô giáo, giúp các thầy cô có thêm sức mạnh tinh thần vượt qua mọi khó khăn, thử thách; không ngừng tìm tòi, sáng tạo những phương pháp giảng dạy hiệu quả nhất, đóng góp vào sự phát triển đất nước, tạo nên thế hệ những con người Việt Nam sẽ hiện thực hóa mục tiêu xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc", anh Quy bày tỏ.

Nữ sinh gọi thầy là mẹ trong chương trình Chia sẻ cùng thầy cô năm 2023 - Ảnh 6.

Ban tổ chức tuyên dương các giáo viên tại chương trình

BẢO ANH

Đại diện đơn vị đồng tổ chức chương trình, bà Trần Phương Nga, Tổng giám đốc điều hành Tập đoàn Thiên Long, cho biết Thiên Long nhận thấy sức lan tỏa mạnh mẽ của chương trình theo từng năm.

"Mỗi năm, chúng tôi có thêm các nguồn lực, chung tay góp sức để hoạt động tri ân thầy cô ý nghĩa hơn. Sức lan tỏa này mạnh mẽ từ không gian địa lý ở 3 miền đất nước, mở rộng với các không gian mạng xã hội với sự tham gia của người trẻ và hơn hết là sự lan tỏa trong lòng mỗi người, để thổi bùng lên truyền thống tôn sư trọng đạo đáng quý", bà Nga chia sẻ.

Tại chương trình, ban tổ chức đã trao tặng các giáo viên được tuyên dương bằng khen của Ủy ban T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, biểu trưng của chương trình và sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng, cùng nhiều phần thưởng giá trị.

Nữ sinh 'gọi thầy là mẹ' trong chương trình Chia sẻ cùng thầy cô năm 2023 - Ảnh 7.

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.