NSH Petro ‘gặp khó’ khi lắp thiết bị đo bồn

22/10/2022 17:35 GMT+7

Công ty cổ phần Thương mại đầu tư dầu khí Nam Sông Hậu đang gặp khó khi triển khai lắp đặt hệ thống đo bồn tự động tại các tổng kho xăng dầu.

Công ty cổ phần Thương mại đầu tư dầu khí Nam Sông Hậu (NSH Petro có trụ sở chính đặt tại thị trấn Mái Dầm, H.Châu Thành, Hậu Giang; www.nshpetro.vn) ngày 22.10 đã ban hành văn bản gửi cơ quan báo đài lý giải vì sao chưa hoàn thành việc lắp đặt hệ thống đo bồn tự động tại Tổng kho xăng dầu Gò Công (Tiền Giang) và Tổng kho xăng dầu Trà Nóc (Cần Thơ).

Hệ thống bồn chứa xăng dầu của NSH Petro

Quang Minh Nhật

Thiết bị lắp chậm là do khách quan

Văn bản của NSH Petro cho hay ngày 17.5.2022 NSH Petro đã ký 2 hợp đồng với Chi nhánh Miền Nam - Công ty cổ phần Tin học viễn thông Petrolimex (PIACOM) để lắp đặt hệ thống đo bồn tự động tại Tổng kho xăng dầu Gò Công (Tiền Giang) và Tổng kho xăng dầu Trà Nóc (Cần Thơ) với thời hạn thực hiện trong khoảng thời gian từ 16 đến 20 tuần. Như vậy nếu đúng theo tiến độ của hợp đồng thì giữa tháng 9.2022 hệ thống đo bồn tự động tại 2 tổng kho nêu trên hoàn thành, đưa vào vận hành.

Theo ông Phan Văn Quang, Phó tổng giám đốc NSH Petro, khi 2 hợp đồng gần đến hạn hoàn thành thì PIACOM thông báo cho NSH Petro biết phần xây dựng cơ bản đã hoàn thành đúng thời hạn hợp đồng nhưng còn lại thiết bị đo đạc có thể chậm trễ 30 ngày vì thiết bị này mua từ Mỹ không nhập khẩu sớm được vì nhiều lý do khách quan. Và ngày 5.10.2022, NSH Petro tiếp tục nhận được văn bản của PIACOM xin gia hạn thực hiện hợp đồng đến ngày 30.11.2022.

Trưa 22.10 trao đổi với Thanh Niên qua điện thoại, ông Trần Đăng Dũng, Giám đốc PIACOM cho hay hiện tại các thiết bị đã về đến Cảng hàng không quốc tế Nội Bài và trong tháng 11 tới PIACOM sẽ hoàn thành hợp đồng đã ký đối với NSH Petro. Theo ông Trần Đăng Dũng, PIACOM đã hoàn thành việc chuẩn bị hệ thống PM hải quan, thiết bị hạ tầng máy server, chuẩn bị sẵn sàng các vật tư, thiết bị để thi công kéo rải cáp tín hiệu đo bồn tự động. PIACOM đã thực hiện việc nhập khẩu những thiết bị đo bồn tự động của hãng Veerder Root- VR (Mỹ) và chờ giao hàng để lắp đặt. Sau đó PIACOM đã nhiều lần làm việc với hãng VR để thúc đẩy tiến độ, ưu tiên dành nguyên vật liệu để sản xuất thiết bị đo bồn tự động. Tuy nhiên thông tin từ hãng VR cho biết do ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh Covid-19 và xung đột quân sự giữa Nga - Ukraine kéo dài làm ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng toàn cầu (đây là các yếu tố bất khả kháng) và hãng VR cũng nằm trong số nhiều công ty trên thế giới đang gặp khó khăn trong sản xuất thiết bị đo bồn…

Ông Mai Văn Huy (giữa) trao đổi thông tin về việc cung ứng xăng dầu

Quang Minh Nhật

Khó khăn mong sớm được tháo gỡ

Ông Mai Văn Huy, Chủ tịch Hội đồng quản trị NSH Petro nhấn mạnh việc chậm trễ nêu trên là do đơn vị thi công (PIACOM) bị sự cố đưa thiết bị về Việt Nam không đúng tiến độ trong khi NSH Petro luôn thực hiện nghiêm túc quy định của hải quan dựa theo hợp đồng đã ký với PIACOM. Nghĩa vụ tài chính NSH Petro cũng đã thực hiện đúng theo hợp đồng với PIACOM.

Như báo chí đã thông tin, ngày 18.10.2022 Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải đã ký công văn số 6436 (về việc tháo gỡ khó khăn cho kinh doanh xăng dầu) gửi Bộ Tài chính.

Tàu trọng tải lớn chở dầu thô của NSH Petro cặp cảng Tổng kho Trà Nóc

Quang Minh Nhật

Công văn số 6436 cho hay từ cuối năm 2021 đến nay các chi phí kinh doanh xăng dầu tăng mạnh. Một số doanh nghiệp đầu mối không có đủ nguồn tài chính để nhập hàng do không đủ hạn mức tín dụng và nguồn ngoại tệ nên chủ yếu chỉ duy trì lượng hàng đủ để cung cấp cho hệ thống phân phối của doanh nghiệp, đồng thời duy trì lượng dự trữ tồn kho theo quy định. Nhiều doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu đã tiết giảm chi phí kinh doanh trong đó có việc giảm mạnh chiết khấu bán hàng dẫn đến doanh nghiệp bán lẻ kinh doanh xăng dầu thua lỗ. Thời gian gần đây các chi phí kinh doanh xăng dầu tiếp tục tăng cao, nhất là chi phí đưa xăng dầu từ nước ngoài về cảng Việt Nam (chi phí tăng bất thường do các nhà cung cấp nước ngoài đã điều chỉnh mức phụ phí thị trường lên mức rất cao, chi phí vận chuyển tăng, tiếp cận nguồn hàng khó khăn…). Tại một số địa phương, Chi cục Hải quan đã ngừng thông quan đối với một số doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu do chưa thực hiện việc kết nối dữ liệu điện tử, chậm nộp thuế…

NSH Petro cung ứng xăng dầu ngay khi triều cường lên cao

Quang Minh Nhật

“Nhằm hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, bảo đảm cung ứng đủ xăng dầu cho thị trường trong nước, Bộ Công thương đề nghị Bộ Tài chính kịp thời rà soát, điều chỉnh mức chi phí đưa xăng dầu từ nước ngoài về Việt Nam, chi phí kinh doanh định mức, lợi nhuận định mức… theo mức phù hợp với thực tế phát sinh thời gian vừa qua để tính đúng, tính đủ trong giá cơ sở xăng dầu theo quy định hiện hành, bảo đảm duy trì hoạt động cho doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, khuyến khích các doanh nghiệp nhập khẩu xăng dầu cung ứng cho thị trường. Bộ Tài chính chỉ đạo Tổng cục Hải quan tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu (nhất là đối với các doanh nghiệp trong danh sách gửi kèm theo công văn số 6436 gồm có Công ty cổ phần Thương mại đầu tư dầu khí Nam Sông Hậu, Công ty cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp, Công ty TNHH Vận tải thủy bộ Hải Hà, Công ty TNHH Thương mại vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil) thực hiện việc thông quan hàng hóa xăng dầu để kịp thời bổ sung nguồn hàng từ nguồn nhập khẩu cho thị trường trong nước…”, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải thông tin.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.