Nơm nớp với tường rào nghiêng ngả

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
11/11/2021 06:53 GMT+7

Một dãy tường rào dài khoảng 100 m, cao khoảng 5 m bị xuống cấp nghiêm trọng, nguy cơ ngã đổ bất cứ lúc nào. Trong khi đó, hằng ngày người dân vẫn phải qua lại phía dưới tường rào mà thon thót nỗi sợ tai nạn…

Không ngủ được vì lo cho tính mạng gia đình

Tường rào nghiêng ngả này của Trường cao đẳng Kỹ thuật Quảng Trị, ở dọc hẻm số 2 Nguyễn Cơ Thạch thuộc KP.1 (P.Đông Lễ, TP.Đông Hà, Quảng Trị). Nơi đây có hàng chục người dân đang sinh sống, trong đó có nhiều trẻ em. Hằng ngày, họ phải đối diện với nguy cơ mất an toàn rất cao do hệ thống tường rào đang xuống cấp. Theo ghi nhận của PV Thanh Niên ngày 4.11, tường rào này dài khoảng 100 m, nghiêng hẳn về phía khu dân cư và có thể đổ sập bất cứ lúc nào. Trên thân tường có rất nhiều vết nứt, mất liên kết giữa các loại vật liệu xây dựng.

Người dân hằng ngày vẫn phải đi dưới tường rào nghiêng ngả

NGUYỄN PHÚC

Anh Nguyễn Văn Khiêm, người sống ngay dưới tường rào này, cho biết nhiều đêm anh không ngủ được vì lo cho tính mạng gia đình. Hằng ngày khi đi qua đoạn đường dưới chân tường rào, anh không dám nhìn lên mà chỉ cố chạy thật nhanh và cầu mong mình vô sự.

Nơp nớp lo sợ, ăn ngủ không ngon vì sống dưới tường rào nghiêng ngả

Tình trạng nghiêng, nứt vỡ tường rào này kéo dài từ nhiều năm nay, nhưng trở nên nghiêm trọng vào trung tuần tháng 10.2021 sau một trận mưa lớn. Theo phản ánh của người dân, vì tường rào ở trên cao, khi mưa lớn bỗng trở thành nơi thoát nước cho toàn bộ Trường cao đẳng Kỹ thuật Quảng Trị. Hình ảnh những khe nước xì ra từ tường rào làm người dân hết sức ám ảnh…

“Ngập nước hay thiệt hại tài sản cũng không sợ bằng việc tường rào này đang đe dọa tính mạng con người, khi đây là con đường duy nhất để lưu thông của toàn bộ người dân trong khu vực, trong đó có nhiều trẻ nhỏ. Không ai dám nói trước điều gì nếu xảy ra tai nạn”, ông Đinh Học, một người dân ở đây nói.

Khi có mưa, nước xì ra từ tường rào

Xử lý khẩn cấp

Trao đổi với Thanh Niên về dãy tường rào tiềm ẩn mối họa, ông Lê Thiên Vinh, Hiệu trưởng Trường cao đẳng Kỹ thuật Quảng Trị, cho biết công trình trên được xây dựng từ năm 2012, nay đã xuống cấp nghiêm trọng. Người dân đã phản ánh và nhà trường rất hiểu về những nguy cơ mất an toàn. “Do ngày xưa xây dựng ở đây có vực đất nên người ta đổ đất lên, vì thế tường rào rất cao so với con hẻm ở phía sau. Đợt rồi mưa gió lớn, có tình trạng nứt và nghiêng. Trường đã có tờ trình khẩn cấp gửi UBND tỉnh và phối hợp với chính quyền địa phương ở P.Đông Lễ, dán bảng cảnh báo cho người dân tránh những chuyện không hay”, ông Vinh nói.

Cũng theo ông Vinh, hôm 4.11, nhà trường đã nhận được văn bản của UBND tỉnh Quảng Trị đồng ý chủ trương xử lý khẩn cấp sự cố tường rào. Nhà trường cũng đã gửi giấy mời khẩn cấp cho các ban ngành chuyên môn, trong đó có Sở Xây dựng, Sở Tài chính cùng hội đồng nhà trường xem xét mức độ dãy tường rào, có khắc phục được hay phải tháo dỡ, xây lại. “Nếu là tường rào nhà mình thì chúng tôi cho đập ngay, nhưng đây là tài sản công, cần phải có cơ quan chuyên môn đánh giá. Cá nhân tôi cũng cho rằng việc đập đi xây lại là tất yếu”, ông Vinh nói.

Được biết, theo văn bản của UBND tỉnh Quảng Trị chỉ đạo về vụ việc, nhà trường cần đề xuất phương án khắc phục sự cố công trình, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15.11.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.