Nội soi đặt 2 ống thông niệu thành công cho nữ bệnh nhân bị hẹp niệu quản

Trần Thanh Phong
Trần Thanh Phong
15/04/2022 12:09 GMT+7

Bệnh viện đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu vừa nội soi đặt 2 ống thông niệu thành công cho nữ bệnh nhân bị hẹp niệu quản tái phát sau 8 năm điều trị.

Ngày 15.4, Bệnh viện đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu cho biết các bác sĩ của bệnh viện vừa nội soi đặt 2 ống thông niệu thành công cho nữ bệnh nhân bị hẹp niệu quản tái phát sau 8 năm điều trị.

Nữ bệnh nhân Đ.T.T.T đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa Medic Thanh Vũ Bạc Liêu

TRẦN THANH PHONG

Trước đó, bệnh nhân Đ.T.T.T (41 tuổi, ngụ ấp 3, TT.Phú Lộc, H.Thạnh Trị, Sóc Trăng) nhập viện trong tình trạng đau hông lưng bên trái nhiều lần, thỉnh thoảng có những cơn đau thắt dữ dội. Tiền sử bệnh nhân có điều trị hẹp niệu quản bên trái được đặt 1 ống thông niệu quản nong chỗ hẹp cách đây 8 năm.

Qua thăm khám và thực hiện các cận lâm sàng cần thiết, bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân có tình trạng ứ nước thận trái độ II, do hẹp niệu quản đoạn chậu tái phát. Bệnh nhân được tiến hành nội soi ngược dòng nong lại niệu quản hẹp và đặt 2 ống thông niệu quản cùng một bên để điều trị. Đây là một thủ thuật vô cùng khó, vì khi niệu quản hẹp nhiều thì việc đặt 2 ống thông niệu quản cùng bên dễ có nguy cơ thủng niệu quản khi nong. Vì vậy, thủ thuật cần được thực hiện ở những cơ sở có đội ngũ bác sĩ có chuyên môn tay nghề cao sẽ hạn chế được biến chứng.

Bác sĩ Tạ Hữu Nghĩa, phẫu thuật viên chính của ca nội soi, cho biết tình trạng hẹp niệu quản gây thận ứ nước thường có diễn tiến rất âm thầm gây nên thận ứ nước hoặc có thể làm thận ứ mủ và nhiễm trùng, nặng hơn có thể gây suy thận không hồi phục nếu không được điều trị kịp thời. Có rất nhiều nguyên nhân gây hẹp niệu quản như: Niệu quản bị viêm nhiễm gây hẹp hoặc do khối u từ bên ngoài chèn ép vào. Điều trị hẹp niệu quản bằng phương pháp nong niệu quản qua nội soi là một thủ thuật ít xâm lấn, tùy vào tình trạng hẹp của niệu quản mà phẫu thuật viên có thể quyết định đặt 1 hay 2 thậm chí là 3 ống thông niệu quản để điều trị nhằm làm giảm tình trạng ứ nước thận.

Qua trường hợp trên, bác sĩ Nghĩa đưa ra khuyến cáo người dân nên khám sức khỏe định kỳ, đặc biệt là đối với bệnh nhân đã từng bị hẹp niệu quản cần chú ý quan tâm và theo dõi thường xuyên để điều trị. Bởi bệnh nhân có nguy cơ tái phát, đừng để quá muộn sẽ gây nhiều biến chứng nguy hiểm đến tính mạng và gây phức tạp trong điều trị.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.