Nở rộ 'hôn nhân một ngày' ở miền quê Trung Quốc

18/07/2023 22:04 GMT+7

Nam giới độc thân ở miền quê Trung Quốc thuê người làm đám cưới giả để mai này được chôn trong nghĩa trang gia tộc.

Hiện tượng "đám cưới một ngày" đang trở nên thịnh hành tại các vùng quê tỉnh Hà Bắc, miền bắc Trung Quốc, theo tạp chí Phượng Hoàng tuần san. Tìm đến những dịch vụ này chính là nhóm nam giới độc thân và không đủ tiền để mua sắm sính lễ cưới vợ.

Đám cưới thường được tổ chức với đủ nghi lễ và có cả tiệc mừng, nhưng cuộc hôn nhân trên thực tế chỉ kéo dài một ngày. Người mai mối sẽ thuê phụ nữ ngoài làng đóng vai cô dâu, làm đám cưới giả và đi cùng chú rể đến mộ phần tổ tiên để thông báo hôn ước, sau đó đường ai nấy đi.

Nở rộ 'hôn nhân một ngày' ở miền quê Trung Quốc - Ảnh 1.

Tân lang tân nương trong "đám cưới một ngày" tại tỉnh Hà Bắc vào tháng 7.

South China Morning Post

Hiện tượng này nở rộ vì nhiều vùng quê Trung Quốc còn hủ tục cấm chôn cất đàn ông không cưới được vợ trong mộ phần gia tộc, hoặc không được đưa lên bàn thờ gia tiên. Gia đình nào có người bị loại khỏi mảnh đất hương hỏa sẽ bị xem là vô phúc và dòng họ chịu xui rủi nhiều đời sau.

Tìm vợ là điều nan giải đối với không ít đàn ông ở các vùng nông thôn Trung Quốc những năm qua. Nhiều thập niên thực hiện chính sách một con khiến cấu trúc dân số nước này mất cân bằng giới tính nghiêm trọng.

Phụ nữ thường đổ về thành thị tìm việc làm. Bên cạnh đó, tục thách cưới miền quê, những yêu cầu của nhà gái về tài sản và vị trí xã hội của chú rể, cùng mức sống đắt đỏ hơn ngày xưa khiến cho chuyện cưới xin càng trở nên không tưởng với cánh đàn ông nông thôn.

"Hôn nhân một ngày" nổi lên ở Hà Bắc trong 5-6 năm qua. Đây được xem là lựa chọn thay thế cho dịch vụ "đám cưới ma", trong đó gia đình sẽ làm lễ thành hôn cho người đàn ông độc thân đã khuất với một người phụ nữ để ông không còn mang tiếng ế vợ. Một số nơi còn tổ chức đám cưới ma giữa hai người đã khuất.

Một người mai mối họ Wu ở Hà Bắc cho biết mình quản lý cùng lúc nhiều cô dâu chuyên nghiệp. Người muốn thuê làm đám cưới giả thường phải chi 3.600 nhân dân tệ (hơn 11,8 triệu đồng) trả công cho cô dâu và phí môi giới 1.000 tệ. Bà nói phụ nữ chấp nhận đóng vai cô dâu thường làm nghề massage hoặc vú nuôi, đa phần không phải người địa phương và không ngại tai tiếng.

Tian, 50 tuổi, một trong những cô dâu giả chuyên nghiệp của bà Wu, nói mình là chủ một phòng massage với mức thu nhập vài nghìn nhân dân tệ mỗi tháng nhưng muốn kiếm thêm tiền để giúp chồng con. Cô giữ bí mật nghề tay trái của mình với gia đình bằng cách luôn đội tóc giả và trang điểm rất đậm trong mỗi lần làm "đám cưới một ngày".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.