Ninja Van gỡ bản đồ thiếu thông tin hai quần đảo của Việt Nam trên website

27/05/2023 15:23 GMT+7

Ninja Van đã gỡ bỏ phần bản đồ thiếu thông tin về hai quần đảo của Việt Nam trên website của hãng nhưng chưa đưa ra lời giải thích cho sự cố.

Chiều 27.5, website của hãng vận chuyển Ninja Van tại Việt Nam đã xóa phần bản đồ hiển thị các bưu cục của hãng trên cả nước. Trước đó, bản đồ này bị phát hiện không có chú thích tên, vị trí của hai quần đảo Hoàng SaTrường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam.

Khi được liên hệ, Ninja Van Việt Nam không đưa ra phản hồi nào về vấn đề trên. Trong khi đó, bà Ying Ying Wu, đại diện truyền thông Ninja Van khu vực Đông Nam Á cho biết phía công ty đã tiếp nhận thông tin liên quan đến nội dung bản đồ không thể hiện quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Bà Wu cũng xác nhận hãng đang sử dụng bản đồ do Mapbox và OpenStreetMap là 2 đối tác cung cấp.

Ninja Van gỡ bản đồ thiếu thông tin lãnh hải Việt Nam trên website - Ảnh 1.

Bản đồ (đã bị gỡ) không chú thích quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam trên website của Ninja Van

Chụp màn hình

"Chúng tôi đang làm việc với các nhà cung cấp dữ liệu để đảm bảo Hoàng Sa và Trường Sa sẽ được thêm vào bản đồ. Cùng lúc, công ty đã gỡ hiển thị bản đồ được tích hợp trên website hiện nay", bà Wu khẳng định.

Người đại diện không bình luận thêm về vụ việc và cũng không cung cấp thời gian cụ thể các bên khắc phục xong thiếu sót. Bên cạnh đó, Ninja Van vẫn chưa có phát ngôn nào khác khi sử dụng bản đồ thiếu hai quần đảo thuộc chủ quyền của Việt Nam khi cung cấp dịch vụ tại thị trường này.

Về phía Mapbox và OpenStreetMap, cả hai đều khẳng định dịch vụ của mình cung cấp địa chỉ chính xác về các địa điểm trên thế giới. Trên website của OpenStreetMap, khu vực vốn là quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam đang được chú thích với tên "Tam Sa". Trong khi đó, tên đánh dấu ở quần đảo Trường Sa chủ yếu sử dụng tiếng Trung Quốc và tên địa danh do nước này đặt, chỉ một phần nhỏ được ghi "Tỉnh Khánh Hòa".

Còn Mapbox không chú thích ở hai vị trí trên, chỉ hiển thị các quần đảo không kèm tên. Phần Biển Đông, đơn vị này chú thích "South China Sea".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.