Ninh Thuận: Công nhân xây dựng bị nợ lương kéo dài

15/11/2023 21:55 GMT+7

Công nhân xây dựng tại dự án SunBay Park Hotel & Resort (Ninh Thuận) tiếp tục yêu cầu thanh toán tiền lương mà nhà thầu thi công nợ từ năm 2022 đến nay.

Chiều 15.11, hàng chục công nhân thi công dự án SunBay Park Hotel & Resort (nằm sát bờ biển Bình Sơn - Ninh Chữ, P.Mỹ Bình, TP.Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận) tiếp tục đình công, yêu cầu được thanh toán tiền lương mà trước đó các nhà thầu thi công dự án đã cam kết trả dứt điểm từ đầu tháng 9.2023.

Ninh Thuận: Công nhân xây dựng bị nợ lương kéo dài - Ảnh 1.

Hàng chục công nhân thi công dự án SunBay Park Hotel & Resort đình công, yêu cầu được thanh toán tiền lương

THIỆN NHÂN

Như Thanh Niên ngày 10.8 phản ảnh, hàng chục công nhân thi công dự án SunBay Park Hotel & Resort đình công, yêu cầu được thanh toán tiền lương mà nhà thầu thi công dự án "xin nợ" từ năm 2022 đến nay.

Nhiều công nhân là phụ hồ, thợ xây dựng… bị nợ lương lên đến 100 triệu đồng. Do bị nợ lương kéo dài, nhiều công nhân gặp rất nhiều khó khăn trong sinh hoạt và nuôi con ăn học.

Ninh Thuận: Công nhân xây dựng bị nợ lương kéo dài - Ảnh 2.

Công nhân bị nợ lương kéo dài gặp khó khăn trong sinh hoạt

THIỆN NHÂN

Bà Trần Thị Loan (42 tuổi, quê ở Tiền Giang) cho biết vợ chồng bà làm công nhân xây dựng ở dự án SunBay Park Hotel & Resort từ hơn 2 năm nay. Lúc mới vào làm, nhà thầu phụ thanh toán tiền lương rất sòng phẳng, nhưng từ cuối năm 2022 đến nay, nhà thầu nói không có tiền và chỉ tạm ứng mỗi tháng từ 1 - 2 triệu đồng/công nhân. Số còn lại nhà thầu xin nợ và nói còn chờ nhà thầu chính chuyển tiền. Hiện nhà thầu đang nợ tiền công của vợ chồng bà Loan lên đến 180 triệu đồng.

Ninh Thuận: Công nhân xây dựng bị nợ lương kéo dài - Ảnh 3.

Dự án SunBay Park Hotel & Resort mới xây dựng được 2 tòa tháp đang trong thời kỳ hoàn thiện

THIỆN NHÂN

Ngày 15.11, ông Phạm Minh Đức, đại diện nhà thầu phụ Tài Đức, cho biết đơn vị ông ký hợp đồng với Công ty CP xây dựng và ứng dụng công nghệ Delta-V (gọi tắt là Công ty Delta-V, nhà thầu chính) để nhận phần thi công xây dựng của dự án và hiện phía Công ty Delta-V đang nợ nhà thầu Tài Đức hơn 4 tỉ đồng tiền thi công.

Ông Đức cho biết, sau khi công nhân đình công ngày 8.10, đại diện chủ đầu tư dự án SunBay Park Hotel & Resort, Công ty Delta-V và 2 nhà thầu Tài Đức và Đông A đã có biên bản cam kết, thống nhất: chủ đầu tư thanh toán các khoản nợ cho Công ty Delta-V trước ngày 15.9 và sẽ cố gắng giải quyết một phần trước ngày 2.9.

Về phía Công ty Delta-V, cam kết ứng trước một phần sau khi nhận tiền chi trả từ chủ đầu tư để thanh toán lương cho công nhân của 2 nhà thầu phụ trước ngày 2.9; nếu chủ đầu tư thanh toán chậm hơn sau ngày 2.9 thì Công ty Delta-V sẽ thông báo lại ngày thanh toán cho 2 nhà thầu phụ.

Ngày 30.8, Công ty CP Sunbay Ninh Thuận có văn bản gửi UBND tỉnh Ninh Thuận, Sở Lao động - Thương binh - Xã hội Ninh Thuận, báo cáo kết quả giải quyết quyền lợi cho người lao động tại dự án SunBay Park Hotel & Resort.

Theo đó, đã chuyển cho nhà thầu chính (Công ty Delta-V) số tiền hơn 17 tỉ đồng. Chủ đầu tư dự án SunBay Park Hotel & Resort xác định đã hoàn thành nghĩa vụ thanh toán cho Công ty Delta-V liên quan đến các hạng mục có sự tham gia của 2 nhà thầu phụ Tài Đức và Đông A.

Tuy nhiên, ông Đức cho biết, sau khi chủ đầu tư thực hiện cam kết, bên Công ty Delta-V chỉ ứng 300 triệu đồng cho bên nhà thầu phụ; số nợ còn lại hơn 3,9 tỉ đồng vẫn chưa thanh toán.

PV Thanh Niên đã tìm đến văn phòng điều hành của Công ty Delta-V và nhiều lần liên lạc với đại diện Công ty Delta-V để có thêm thông tin nhưng chưa kết nối được.

Chiều 15.11, đại diện Sở Lao động-Thương binh-Xã hội Ninh Thuận cho biết trách nhiệm của địa phương và ngành là đã yêu cầu chủ đầu tư hoàn thành nghĩa vụ tài chính cho nhà thầu chính (Công ty Delta-V) theo cam kết. Còn vấn đề nhà thầu chính chưa thanh toán hoặc thanh toán chậm cho nhà thầu phụ thì cần phải đưa ra tòa án để giải quyết.

Dự án SunBay Park Hotel & Resort do Tập đoàn Crystal Bay cùng các đối tác làm chủ đầu tư được xây dựng trên diện tích hơn 36.000 m2. Dự án gồm 3 tòa tháp: Lazurya, Nuvensa và Crystal Holidays, với 3.300 phòng hướng biển. Dự án khởi công tháng 4.2019, theo kế hoạch tháng 10.2022 đưa vào hoạt động. Tuy nhiên, đến nay dự án SunBay Park Hotel & Resort mới xây dựng được 2 tòa tháp và đang trong thời kỳ hoàn thiện.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 15.11

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.