Những hé lộ về sử gia nổi tiếng thế giới mang dòng máu Việt - Pháp Pierre Brocheux

Lê Công Sơn
Lê Công Sơn
30/12/2022 14:50 GMT+7

GS Pierre Brocheux, sử gia nổi tiếng có hai dòng máu Việt - Pháp. Ông sinh ở Chợ Lớn (Sài Gòn) năm 1931. Cha là người Pháp lập nghiệp ở Đông Dương năm 1929, còn mẹ ông xuất thân trong gia đình Việt nhập tịch Pháp thời thuộc địa.

Có thông tin nói rằng mẹ GS Pierre Brocheux có họ Trương, người Phan Thiết (Bình Thuận ngày nay), còn cha ông là người Pháp ở vùng Normandie. Pierre Brocheux sang Pháp sau Chiến tranh thế giới thứ 2 và học cao học ở Đại học Sorbonne (Paris), rồi về Sài Gòn dạy ở trường trung học Pháp. Sau đó, ông quay lại Pháp để bảo vệ luận án tiến sĩ rồi tiếp tục sự nghiệp giảng dạy. Ông được coi là một trong những chuyên gia hàng đầu về lịch sử Việt Nam.

GS Pierre Brocheux lúc sinh thời

t.l

Trên trang cá nhân Phung Ngoc Khoa cho biết: “Cách đây hai năm, lần đầu được gặp ông, tôi thật không ngờ rằng với họ tên hoàn toàn Pháp, nét Việt Nam vẫn chiếm ưu thế trên khuôn mặt ông. Giới trí thức Hà Nội thì đã biết đến ông từ lâu. Những ai chưa biết ông thì chưa muộn để tham khảo quyển Indochine, la colonisation ambiguë 1858-1954 hay Đông Dương, một nền thuộc địa nhập nhằng 1858-1954. Theo ý kiến cá nhân thì đây là một trong những quyển hay nhất về lịch sử Việt Nam thời đó".

Còn thông tin từ trang Omega Plus Books tiết lộ thêm: "GS Pierre Brocheux học từ tiểu học đến trung học trong trường Pháp tại Việt Nam, nơi pha trộn những chủng tộc, văn hóa và ngôn ngữ khác nhau. Không chỉ có tuổi thơ gắn với bản địa, khi trưởng thành giáo sư còn tham gia các hoạt động xã hội và trải qua một số sự kiện lịch sử quan trọng như tham dự hai cuộc biểu tình lớn đòi độc lập cho Việt Nam của những lực lượng chính trị đối lập nhau. Sau này, ông sang Paris học tú tài, rồi theo học cử nhân và tiến sĩ ngành sử ở Đại học Sorbonne. Luận án của ông bảo vệ năm 1969 về đề tài "Đồng bằng sông Cửu Long trong một thế kỷ (1860-1960) dưới lăng kính dân cư Nam bộ chứ không phải lịch sử thuộc địa".

Được biết, GS Pierre Brocheux trở thành một trong những người đầu tiên giảng dạy Việt Nam học tại Khoa ngôn ngữ và văn minh Á Đông (LCAO) của Đại học Paris Diderot. Sinh ra ở Việt Nam và từng chứng kiến nhiều biến động lịch sử trên mảnh đất này đã thôi thúc Pierre Brocheux đồng hành với sự hồi sinh, phát triển ngành Việt Nam học ở Pháp từ những ngày đầu tiên trong thời kỳ hậu thuộc địa.

Trong giới Sử học các nước, GS Pierre Brocheux nổi tiếng từ lâu qua những công trình nghiên cứu uy tín. Theo GS Trịnh Văn Thảo, GS Pierre Brocheux là 1 trong 3 đệ tử xuất sắc của nhà sử học Jean Chesneaux, được cho là đánh dấu thời kỳ vàng son của ngành Việt học tại Pháp. Ông cũng là một trong những nhà sử học đứng đầu nhóm nghiên cứu lịch sử Việt Nam cận đại tại Đại học Paris 7 – Diderot từ khi vừa thành lập.

Đại học Paris Paris 7 - Diderot nơi GS Pierre Brocheux là một trong những người đầu tiên giảng dạy về Việt Nam học tại Khoa ngôn ngữ và văn minh Á Đông (LCAO)

Thuỵ Phương

Tác phẩm Đông Dương, một nền thuộc địa nhập nhằng 1858-1954

nxb

“Với độ dày gần 700 trang, Đông Dương, một nền thuộc địa nhập nhằng 1858-1954 đáp ứng nhiều nhu cầu hiểu biết của người đọc về nhiều mặt của một xã hội thuộc địa, không chỉ với những cuộc kháng chiến lâu dài, mà còn với những chuyển biến về văn hóa và kinh tế -xã hội đã từng bước làm thay đổi dần bộ mặt một xã hội phong kiến tồn tại hàng ngàn năm. Như tập quán của những tác phẩm biên khảo sâu, phần Phụ lục có thể giúp ích cho giới nghiên cứu lịch sử, với các con số thống kê, các dữ liệu cụ thể về đầu tư tại Đông Dương, vốn cổ phần được các công ty Đông Dương huy động trong suốt 60 năm (1880 - 1940), các khoản vốn góp và lợi nhuận của Ngân hàng Đông Dương...”, nhà nghiên cứu Lê Nguyễn khẳng định tầm vóc của cuốn sách Đông Dương, một nền thuộc địa nhập nhằng giai đoạn 1858 - 1954 của đồng tác giả Pierre Brocheux đã xuất bản tại Việt Nam.

Theo GS Trịnh Văn Thảo, GS Pierre Brocheux là 1 trong 3 đệ tử xuất sắc của nhà sử học Jean Chesneaux, được cho là đánh dấu thời kỳ vàng son của ngành Việt học tại Pháp

GS Pierre Brocheux (phải) và sử gia Daniel Hémery

T.L

Được biết, lễ hỏa táng thi hài sử gia nổi tiếng thế giới mang hai dòng máu Việt - Pháp GS Pierre Brocheux dự kiến sẽ thực hiện vào ngày 2.1.2023 tại Nghĩa trang Père Lachaise của nước Pháp, trong niềm tiếc thương vô hạn của bạn hữu, đồng nghiệp và những người yêu quý ông.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.