Những dòng xe nối đuôi nhau về quê nghỉ lễ

Phúc Kha
Phúc Kha
31/08/2023 21:29 GMT+7

Dịp lễ Quốc khánh 2.9 được nghỉ 4 ngày nên ngay từ chiều 31.8, nhiều người lao động, sinh viên đang sinh sống, học tập tại TP. HCM khi vừa tan ca, hết giờ học đã lên xe về quê. Hàng loạt xe gắn máy nối đuôi nhau trở về quê nghỉ lễ.

Theo ghi nhận của chúng tôi, ngay từ chiều tối 31.8, trên quốc lộ 1A, đoạn qua địa phận tỉnh Tiền Giang mật độ lưu thông bằng phương tiện xe gắn máy cao hơn so với bình thường.

Trên đường về quê nghỉ lễ, nhiều bạn trẻ chọn xe gắn máy để dễ di chuyển, linh động được thời gian đi lại. Dọc quốc lộ 1A, đoạn qua địa phận tỉnh Tiền Giang, nhiều bạn trẻ tấp vào lề đường ăn uống, nghỉ ngơi rồi tiếp tục hành trình về quê.

Vì sao nhiều người lựa chọn xe máy di chuyển về quê nghỉ lễ 2.9? - Ảnh 1.

Phương tiện di chuyển đông đúc trên quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn tỉnh Tiền Giang

PHÚC KHA

Ngồi nghỉ ngơi cùng với người bạn làm chung công ty tại một quán nước ven quốc lộ 1A (đoạn qua H.Cái Bè, tỉnh Tiền Giang), Lê Huỳnh Trúc Ngọc (26 tuổi), làm việc tại Khu chế xuất Tân Thuận, Q.7, TP.HCM, chia sẻ: “Do khoảng cách di chuyển từ TP.HCM về nhà ở H.Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long, khoảng 150 km nên mình chọn xe gắn máy di chuyển cho tiện lợi và tiết kiệm chi phí. Nếu mua vé xe khách về quê, mình và bạn sẽ tốn khoảng 400.000 đồng, trong khi đi xe gắn máy tụi mình chỉ tốn khoảng 150.000 đồng tiền xăng”.

Vì sao nhiều người lựa chọn xe máy di chuyển về quê nghỉ lễ 2.9? - Ảnh 2.

Nhiều người lựa chọn xe gắn máy về quê nghỉ lễ

PHÚC KHA

Cũng lựa chọn xe gắn máy là phương tiện di chuyển về quê nghỉ lễ, Nguyễn Thanh Phương, sinh viên Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM, cho biết: “Sau giờ học buổi chiều tại trường, mình nhanh chóng trở về nhà trọ sắp xếp quần áo vào ba lô rồi chạy xe về quê ở tỉnh An Giang. Đi về bằng xe gắn máy, mình tiết kiệm chi phí rất nhiều, bởi vì vé xe khách vào dịp nghỉ lễ tăng cao hơn ngày thường”.

Xem nhanh 12h ngày 1.9: Rồng rắn rời thành phố nghỉ lễ

Lễ Quốc khánh 2.9, anh Trần Văn Út Em (29 tuổi), đang làm việc tại Khu công nghiệp Sóng Thần 1 (tỉnh Bình Dương), cũng được nghỉ 4 ngày. Anh Út Em chia sẻ: “Mình lựa chọn xe gắn máy về quê ở tỉnh Sóc Trăng. Quãng đường xa, đi đường hơi vất vả. Chạy xe khi nào thấy mệt thì dừng bên đường để nghỉ ngơi, khi nào khỏe sẽ đi tiếp. Mình đi làm xa rất nhớ con nên vừa tan ca là 2 vợ chồng mình đi về liền”.

Vì sao nhiều người lựa chọn xe máy di chuyển về quê nghỉ lễ 2.9? - Ảnh 3.

Những dòng người nối đuôi nhau về quê nghỉ lễ

PHÚC KHA

Vì sao nhiều người lựa chọn xe máy di chuyển về quê nghỉ lễ 2.9? - Ảnh 4.

Vừa xong công việc, nhiều người trẻ rời thành phố về quê nghỉ lễ

PHÚC KHA

Sau khoảng 3 tiếng di chuyển từ TP.HCM, Nguyễn Thị Bích Thủy (24 tuổi), đang làm việc ở Công ty nhựa Sơn Việt (TP.HCM), dừng lại nghỉ ngơi ở H.Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Thủy cho biết: “Mình tranh thủ về quê sớm để tránh kẹt xe vào giờ cao điểm ở cửa ngõ TP.HCM. Đi xe gắn máy về quê để thoải mái thời gian đi lại, tránh tình trạng vật vã ở bến xe”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.