NHNN nói có 60 khách hàng được vay hỗ trợ lãi suất, Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai sẽ ‘rà soát’

Chí Nhân
Chí Nhân
12/05/2023 12:36 GMT+7

Trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, đến cuối tháng 2.2022 doanh số hỗ trợ lãi suất đạt hơn 1.500 tỉ đồng, dư nợ hỗ trợ lãi suất đạt hơn 700 tỉ đồng. Đã có hơn 60 khách hàng được hỗ trợ lãi suất khoảng 4,5 tỉ đồng.

Ngày 12.5, ông Nguyễn Trí Công, Chủ tịch Hiệp hội chăn nuôi tỉnh Đồng Nai cho biết: Vừa mới nhận được văn bản phản hồi "đơn kêu cứu" của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Theo văn bản phản hồi ngày 8.5, do Vụ trưởng Vụ tín dụng các ngành kinh tế Hà Thu Giang ký: Đầu tiên, đối với kiến nghị gia hạn nợ gốc, Ngân hàng Nhà nước đang khẩn trương phối hợp với các bộ ngành để ban hành thông tư hướng dẫn các tổ chức tín dụng thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ.

Ngân hàng Nhà nước phản hồi đơn ‘kêu cứu’ của người chăn nuôi Đồng Nai - Ảnh 1.

Có 60 người chăn nuôi ở Đồng Nai được hưởng hỗ trợ lãi suất với khoảng 4,5 tỉ đồng

CHÍ NHÂN

Về kiến nghị giảm lãi suất cho vay, trong tháng 3 - 4.2023, Ngân hàng Nhà nước đã 2 lần thực hiện điều chỉnh giảm trần lãi suất cho vay ngắn hạn bằng Việt Nam đồng đối với một số lĩnh vực ưu tiên trong đó có chăn nuôi từ 5,5% xuống 4,5%/năm. Đồng thời giảm đồng bộ các mức lãi suất điều hành với tổng mức giảm từ 0,5 - 1%.

Về kiến nghị gia hạn các gói tín dụng ưu đãi cho ngành chăn nuôi, văn bản khẳng định "đây là ngành luôn được ưu tiên đầu tư vốn tín dụng". Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước đã có nhiều văn bản chỉ đạo các tổ chức tín dụng cân đối và tập trung nguồn vốn để cho vay với lĩnh vực này. "Do đó, đề nghị Hiệp hội chăn nuôi tỉnh Đồng Nai hướng dẫn các đơn vị thành viên chủ động liên hệ với các tổ chức tín dụng để được xem xét cho vay theo quy định", văn bản của Ngân hàng Nhà nước khuyến cáo.

Đối với vấn đề thứ 4 là hỗ trợ lãi suất vay thông qua hệ thống ngân hàng thương mại. Ngân hàng Nhà nước cho biết: Thực hiện theo chính sách hỗ trợ lãi suất từ Nghị định 31/2022/NĐ-CP. Trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, đến cuối tháng 2.2022 doanh số hỗ trợ lãi suất đạt hơn 1.500 tỉ đồng, dư nợ hỗ trợ lãi suất đạt hơn 700 tỉ đồng. Đã có hơn 60 khách hàng được hỗ trợ lãi suất khoảng 4,5 tỉ đồng. "Do đó, đối với phản ảnh về việc khảo sát sơ bộ chưa thấy doanh nghiệp, trang trại nào được hưởng lãi vay; Ngân hàng Nhà nước mong Hiệp hội cung cấp thông tin cụ thể về trường hợp khách hàng thuộc đối tượng vay đủ điều kiện nhưng không được ngân hàng thương mại hỗ trợ lãi suất để Ngân hàng Nhà nước có cơ sở xem xét xử lý theo quy định".

"Như muối bỏ biển"

Trao đổi với Thanh Niên, ông Nguyễn Trí Công, cho biết: Người chăn nuôi tỉnh Đồng Nai rất cảm ơn Ngân hàng Nhà nước đã quan tâm và có văn bản phản hồi đối với "đơn kêu cứu" của chúng tôi. Sau khi nhận được văn bản phản hồi, tôi đã gởi ngay cho các thành viên của Hiệp hội và các thành viên đang trao đổi với nhau về những vấn đề theo giải đáp của ngân hàng. "Hiện tại, Hiệp hội của chúng tôi có khoảng hơn 1.000 thành viên nhưng theo giải đáp của Ngân hàng Nhà nước, đến cuối tháng 2.2022 mới có 60 thành viên được hưởng chính sách hỗ trợ lãi suất thì so ra vẫn còn quá ít - như muối bỏ biển. Chúng tôi cũng đang rà soát lại 60 người này là những ai, có đúng đối tượng đưởng hưởng lãi suất ưu đãi theo quy định không. Chúng tôi cũng sẽ tiếp tục tập hợp và trao đổi cùng nhau để có những thông tin chính thức gởi tới Ngân hàng Nhà nước", ông Công cho biết.

Ngày 28.3, ông Nguyễn Trí Công, Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi tỉnh Đồng Nai đã "gửi tâm thư" đến Thống đốc Ngân hàng Nhà nước để trần tình về những khó khăn của ngành chăn nuôi, trong đó đề nghị ngành ngân hàng ra tay hỗ trợ ngành chăn nuôi khi hàng loạt hộ dân đang vỡ nợ, thua lỗ vì nuôi lợn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.