Xử lý nền móng gây hư hại tháp Chăm

19/12/2013 09:59 GMT+7

UBND tỉnh Quảng Nam vừa điều chỉnh kế hoạch vốn Chương trình mục tiêu quốc gia văn hóa năm 2013 (điều chỉnh 1,3 tỉ đồng trong tổng số 5,5 tỉ đồng) để bảo tồn di tích, trong đó có xử lý các tác nhân gây hại tại tháp Chăm.

Cụ thể, tháp E7 Mỹ Sơn (H.Duy Xuyên) được bổ sung 275 triệu đồng để gia cố hoàn chỉnh bờ đông của tháp, xử lý nền móng bị phình ra và các khoản phát sinh khác. Trước đó, dự án này được phê duyệt tổng vốn đầu tư hơn 9 tỉ đồng để gia cố, tái định vị các thành phần kiến trúc liên quan đến cấu trúc chính của tháp, gia cố xử lý các vết nứt, chống nấm mốc, phục hồi phần mái dưới và các mảng tường vỡ, nền trong lòng tháp... Đợt này, nhóm tháp Chăm Khương Mỹ (H.Núi Thành) phải xử lý nước ngầm gây hiện tượng mủn gạch với kinh phí bổ sung 125 triệu đồng. Phố cổ Hội An được phân bổ thêm 900 triệu đồng tập trung cho phòng trừ côn trùng hại gỗ, tu bổ cấp thiết các di tích có nguy cơ sụp đổ.

H.X.H

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.