Vĩnh Long: Gần 100% trường ứng dụng “Bản đồ tư duy” trong dạy học

02/01/2013 09:32 GMT+7

Từ năm học 2011-2012, Sở GD-ĐT tỉnh Vĩnh Long đã triển khai hướng dẫn các trường học trong tỉnh áp dụng phần mềm chuyên dụng iMindMap (còn gọi là bản đồ tư duy) kết hợp với phần mềm Power Point trong việc soạn giảng nhằm khắc phục lối truyền thụ một chiều, rèn luyện thành nếp tư duy sáng tạo cho người học.

Phương pháp mới này vừa giúp giáo viên đổi mới phương pháp giảng dạy, có nhiều ý tưởng hơn trong việc thiết kế bài giảng, đồng thời giúp học sinh dễ hiểu, dễ nhớ và phát huy tối đa khả năng sáng tạo trong quá trình học. Đến nay, tỉnh Vĩnh Long đã có gần 100% trường học và trên 40% giáo viên ứng dụng bản đồ tư duy trong dạy, học.

Thanh Đức

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.