UNESCO hỗ trợ 3 làng văn hóa và truyền thông

20/03/2015 09:29 GMT+7

Văn phòng UNESCO Hà Nội cho biết tổ chức UNESCO sẽ chọn thí điểm 3 địa bàn đặc thù để hỗ trợ phát triển các hoạt động nâng cao vai trò của làng văn hóa và truyền thông trong khung tiêu chí nông thôn mới ở Quảng Nam. Bao gồm: làng cổ (làng Triêm Tây, xã Điện Phương, H.Điện Bàn), làng có dân tộc thiểu số (ở xã Lăng, H.Tây Giang, ảnh), làng tái định cư (ở xã Tam Đại, H.Phú Ninh).

Văn phòng UNESCO Hà Nội cho biết tổ chức UNESCO sẽ chọn thí điểm 3 địa bàn đặc thù để hỗ trợ phát triển các hoạt động nâng cao vai trò của làng văn hóa và truyền thông trong khung tiêu chí nông thôn mới ở Quảng Nam. Bao gồm: làng cổ (làng Triêm Tây, xã Điện Phương, H.Điện Bàn), làng có dân tộc thiểu số (ở xã Lăng, H.Tây Giang, ảnh), làng tái định cư (ở xã Tam Đại, H.Phú Ninh).

UNESCO hỗ trợ 3 làng văn hóa và truyền thông
Để tạo sự gắn kết trong cộng đồng dân cư, UNESCO dự kiến hỗ trợ thực hiện các mô hình đội bóng đá, đội kịch... Riêng lĩnh vực truyền thông trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Quảng Nam đề xuất một số phương án thông qua kênh truyền thanh cơ sở, tăng cường nội dung về xây dựng nông thôn mới bằng tiếng Kinh và tiếng C’tu, phát động cuộc thi viết về phong trào xây dựng nông thôn mới qua Cổng thông tin điện tử Nongthonmoi.net.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.