Tượng Phật Di Lặc trên đỉnh núi Cấm đạt kỷ lục châu Á

25/04/2013 09:58 GMT+7

Tin từ Sở VH-TT-DL tỉnh An Giang cho biết vào đầu tháng 5 tới, Tổ chức Kỷ lục châu Á sẽ có mặt ở An Giang để trao bằng xác lập tượng Phật Di Lặc trên đỉnh núi Cấm (xã An Hảo, H.Tịnh Biên) là tượng Phật ngồi trên đỉnh núi lớn nhất châu Á.

Tượng Phật Di Lặc ngồi trên đỉnh núi Cấm nằm ở độ cao hơn 600 m so với mặt nước biển, có chiều cao (từ dưới chân đế đến đỉnh đầu) là 33,6 m, diện tích bệ tượng 27 x 27 m, tổng trọng lượng cả nền và vỏ tượng gần 1.700 tấn bê tông cốt thép; được khởi công xây dựng vào tháng 10.2003, tháng 9.2007 xong phần tượng, kinh phí đầu tư hơn 33 tỉ đồng, phần lớn là do người dân, phật tử, các mạnh thường quân đóng góp. Năm 2006, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã xác lập đây là tượng Phật ngồi lớn nhất Việt Nam.

Thanh Dũng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.