Triệt phá 2 băng trộm xe máy mang sang Campuchia tiêu thụ

08/07/2015 09:09 GMT+7

Hai băng trộm xe máy mang sang Campuchia tiêu thụ đã bị Công an H.Tân Châu (Tây Ninh) triệt phá trong một thời gian ngắn.

Hai băng trộm xe máy mang sang Campuchia tiêu thụ đã bị Công an H.Tân Châu (Tây Ninh) triệt phá trong một thời gian ngắn.

Các 5 đối tượng trong đường dây trộm cắp do Trần Văn Kiệt cầm đầu cùng tang vật - Ngọc Hà Các đối tượng trong đường dây trộm cắp do Trần Văn Kiệt cầm đầu cùng tang vật - Ảnh: Ngọc Hà
Ngày 7.7, Cơ quan CSĐT Công an H.Tân Châu vẫn đang tạm giữ hình sự Trần Văn Kiệt (24 tuổi, ngụ Tây Ninh), Phạm Thị Kiều Trang (27 tuổi, ngụ An Giang; vợ Kiệt), Ngô Minh Trung (27 tuổi), Trần Hồng Sanh (26 tuổi) và Phạm Văn An (28 tuổi, cả 3 cùng ngụ Tây Ninh) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.
Theo điều tra ban đầu, vào khoảng 11 giờ ngày 3.7, Kiệt (có 2 tiền án về tội cướp giật tài sản vừa chấp hành xong án phạt tù vào năm 2013) cùng Trang đến Cửa hàng ĐTDĐ Trọng Tuấn (KP 2, thị trấn Tân Châu, H.Tân Châu) để cầm điện thoại.
Khi đến tiệm, Kiệt quan sát thấy chị Nguyễn Thị Bích Hồng (34 tuổi, ngụ xã Tân Hòa, H.Tân Châu) dựng chiếc xe gắn máy hiệu Future BKS số 70K1- 230.49 dựng trước tiệm, trên xe còn cắm chìa khóa.
Thấy vậy, Kiệt xuống xe, lẻn đến lấy trộm chiếc Future chạy đến rẫy mì thuộc ấp Tân Trường, xã Tân Hiệp (H. Tân Châu) giấu xe để chờ mang qua Campuchia bán thì bị Công an H. Tân Châu phát hiện, bắt quả tang Kiệt.
Ngay sau đó, Công an H. Tân Châu, tiếp tục bắt khẩn cấp Trang, Trung, Sanh và An; đồng thời thu giữ thêm 1 xe gắn máy BKS 70L7- 6901 là của anh Lâm Hoài Anh (ngụ xã Ninh Điền, H.Châu Thành, Tây Ninh) bị nhóm của Kiệt lấy trộm vào ngày 3.3.2015 tại khu vực rẫy cao su thuộc ấp Tân Kiên, xã Tân Hà (H.Tân Châu).
Qua điều tra, các đối tượng khai nhận, hàng ngày Kiệt cùng Trung, Sanh, An đi trên nhiều tuyến đường ở địa bàn H.Tân Châu. Khi phát hiện xe gắn máy không người trông giữ, thì băng của Kiệt tiếp cận, dùng đoản thép tự chế bẻ ổ khóa, rồi nổ máy chạy qua Campuchia bán với giá từ 6- 12 triệu đồng/chiếc. Có tiền, bọn trộm trích 1 phần để mua ma túy ở Campuchia mang về VN bán kiếm lời và cùng nhau sử dụng.
Mặc dù chỉ mới hoạt động vài tháng nhưng tính đến thời điểm bị bắt, băng trộm này đã thực hiện 8 vụ trộm với 8 xe gắn máy.
Trước đó, vào chiều ngày 15.6, tại xã Tân Đông, lực lượng Công an H. Tân Châu bắt quả tang Đoàn Văn Tú Anh (19 tuổi) và Phạm Viết Tú (22 tuổi, cả 2 cùng ngụ xã Tân Đông) đang vận chuyển 2 xe gắn máy, đưa sang Campuchia tiêu thụ.
Mở rộng điều tra, công an tiếp tục bắt khẩn cấp Trần Văn Minh (21 tuổi), Lâm Văn Na (21 tuổi), Đặng Nguyên Anh Thi (28 tuổi), Hoàng Văn Hận (22 tuổi), Lý Thanh Thảo (18 tuổi), Lê Văn Tâm ( 27 tuổi, cùng ngụ xã Tân Đông), Nguyễn Hoàng Tâm (17 tuổi, ngụ xã Tân Phú, H.Tân Châu), Võ Thị Ngọc Huệ (16 tuổi ngụ xã Mỏ Công, H.Tân Biên, Tây Ninh) và Võ Công Hậu (17 tuổi, ngụ xã Lộc Ninh, H.Dương Minh Châu).
Công an xác định, băng trộm này do Tú Anh cầm đầu. Hàng ngày, Tú Anh cùng đồng bọn đi rảo quanh trên các tuyến đường để tìm xe gắn máy không người trông giữ, thì tiếp cận rồi dùng đoản bẻ khóa lấy trộm mang đi nơi khác cất giấu. Khoảng 2-3 ngày sau Thi, Hận, Tâm được giao nhiệm vụ đưa qua Campuchia tiêu thụ (bán với giá 7- 12 triệu đồng/ chiếc). Trên đường đi, bọn trộm bố trí nhiều người cảnh giới nhằm tránh lực lượng chức năng. Có tiền, băng của Tú Anh trích một phần lớn để mua ma túy rồi mang về VN cùng nhau sử dụng.
Đường dây trộm cắp này hoạt động từ tháng 11.2014 đến ngày bị triệt phá đã thực hiện 9 vụ trộm xe gắn máy.
Hiện Cơ quan CSĐT Công an H. Tân Châu đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 11 đối tượng trên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.