Phục hồi vở tuồng 'Sao Khuê trời Việt'

30/06/2015 10:35 GMT+7

Nhà hát tuồng Ðào Tấn (Bình Định) vừa công diễn vở tuồng "Sao Khuê trời Việt" sau khi hoàn thành việc phục hồi, nâng cao. Đây là một trong những vở tuồng lịch sử nổi tiếng của tác giả Tống Phước Phổ (1902-1991). N

Nhà hát tuồng Ðào Tấn (Bình Định) vừa công diễn vở tuồng "Sao Khuê trời Việt" sau khi hoàn thành việc phục hồi, nâng cao. Đây là một trong những vở tuồng lịch sử nổi tiếng của tác giả Tống Phước Phổ (1902-1991). N

Nội dung vở diễn nói về giai đoạn từ khi Nguyễn Trãi sống tại thành Đông Quan, sau đó tham gia khởi nghĩa Lam Sơn cho đến ngày cuộc kháng chiến chống quân Minh xâm lược giành thắng lợi hoàn toàn.
Theo NSƯT Nguyễn Gia Thiện, Phó giám đốc phụ trách Nhà hát tuồng Ðào Tấn, vở diễn không đặt nặng những đại cảnh kéo dài mà dành nhiều “đất” cho các diễn viên thể hiện những mảng miếng đặc sắc và lột tả được những chiều sâu nội tâm, tính cách nhân vật.
Một số cảnh của vở diễn đã tạo nhiều cảm xúc như khi Lê Lai quyết định “đem thân cứu chúa”; giây phút Lê Lợi, Nguyễn Trãi chia tay Lê Lai thật cảm động trong từng lời hát, lối diễn…
Vở diễn này sẽ tham gia Liên hoan tác phẩm sân khấu của tác giả Tống Phước Phổ vào tháng 9.2015 tại Đà Nẵng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.