Phú Quốc: Điểm hẹn của du lịch văn hóa tâm linh - lịch sử

08/09/2011 08:32 GMT+7

Phú Quốc (Kiên Giang) là quần đảo lớn nhất Việt Nam, có bề dày lịch sử hơn 300 năm, với nhiều di tích tín ngưỡng dân gian, mang đậm nét biển. Theo Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc Văn Hà Phong, du lịch (DL) được xác định là ngành kinh tế mũi nhọn chủ đạo của Phú Quốc, do vậy huyện rất chú trọng phát triển đa dạng các loại hình DL, đặc biệt là loại hình DL văn hóa tâm linh- lịch sử.

Ngoài các thắng cảnh, di tích lịch sử văn hóa sẵn có, huyện đang triển khai xây dựng 2 dự án lớn là Khu DL sinh thái - văn hóa (DLSTVH) Phú Quốc và Khu tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ hy sinh tại di tích Nhà tù Phú Quốc (Khu tưởng niệm). Dự án Khu tưởng niệm có quy mô hơn 342 ha, gồm các hạng mục: quảng trường tiếp đón, khu bảo tồn trại giam, đền thờ, đại lộ ước vọng, quảng trường tri ân, chùa An Linh, khu tưởng niệm trên biển, khu văn hóa tâm linh, đường hầm ra biển, khu bảo tồn sinh thái rừng, khu giáo dục truyền thống cách mạng… Hệ thống hạ tầng kỹ thuật bao gồm mạng lưới giao thông đối ngoại lộ giới 42m có vỉa hè rộng 8m, dãy phân cách 5m, còn lại dành cho mặt đường. Mạng lưới giao thông nội bộ bố trí đường rộng 24m, vỉa hè mỗi bên 1m, có khả năng đón tiếp khoảng 15.000 khách tham quan/ngày. Tổng vốn dự toán của dự án này hơn 331 tỉ đồng.  

 
Du khách tham quan di tích nhà tù Phú Quốc - Ảnh: Giang Sơn

Dự án Khu DLSTVH Phú Quốc đã được động thổ xây dựng vào đầu tháng 6.2011 tại ấp Suối Lớn, xã Dương Tơ, trên diện tích 110 ha, tổng nguồn vốn từ 1.200-1.500 tỉ đồng, được thực hiện theo phương châm xã hội hóa do UBND huyện Phú Quốc làm chủ đầu tư. Dự án có 8 phân khu chức năng gồm: khu đón tiếp, khu văn hóa tâm linh, thiền viện, khu công viên văn hóa lịch sử Phật giáo, khu lưu trú, công viên ven biển, khu bảo tồn và phát triển rừng phòng hộ… Đặc biệt biệt, tại khu DLSTVH này, quỹ đất dành cho xây dựng và giao thông chỉ chiếm 15,45%, phần còn lại dành cho công viên cây xanh và bảo tồn rừng phòng hộ. Khi đi vào hoạt động, khu DL này sẽ gắn kết với các khu DL khác trên đảo, đặc biệt là Khu DL văn hóa lịch sử Vọng An Bình, góp phần tạo nên sự đa dạng và nét đặc trưng của DL Phú Quốc. Dự kiến đến năm 2016, Khu DLSTVH Phú Quốc sẽ đón tiếp 400.000 lượt du khách, năm 2020 đón tiếp 1 triệu lượt du khách đến tham quan. 

Giang Sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.