Phố cổ Hội An lo nạn cướp giật

18/12/2014 11:00 GMT+7

Vụ cướp giật khiến nạn nhân là một nữ giáo viên tại TP.Hội An (Quảng Nam) bị ngã gây chấn thương sọ não khiến nhiều người lo ngại về tình hình an ninh trật tự tại phố cổ.

Vụ cướp giật khiến nạn nhân là một nữ giáo viên tại TP.Hội An (Quảng Nam) bị ngã gây chấn thương sọ não khiến nhiều người lo ngại về tình hình an ninh trật tự tại phố cổ.

Phố cổ Hội An lo nạn cướp giậtĐặng Văn Trung (trái) và Nguyễn Duy Vinh (phải) bị Công an TP.Hội An bắt giữ vì thực hiện 7 vụ cướp giật vào khách nước ngoài - Ảnh: Hoàng Sơn
Trung tá Nguyễn Văn Dũng, Đội trưởng Đội điều tra (Công an TP.Hội An) cho biết, đơn vị đang khẩn trương điều tra và truy bắt tên cướp giật tài sản khiến một cô giáo té ngã, chấn thương sọ não.
Theo thông tin do trung tá Dũng cung cấp, sáng 6.12, bà Trần Thị Hiền (52 tuổi, là giáo viên tiếng Anh, Trường THCS Chu Văn An, TP.Hội An) điều khiển xe máy từ nhà đến trường. Khi bà Hiền đi đến đường 28/3 (thuộc P.Thanh Hà), thì bị một tên cướp chạy xe máy với tốc độ cao lao lên giật chiếc điện thoại iPhone 6. Vì quá hoảng sợ, bà Hiền đã té ngã, đập đầu xuống đường gây chấn thương sọ não. Hiện bà Hiền vẫn đang trong tình trạng nguy kịch.
Qua mô tả của người dân, tên cướp đi trên xe nhãn hiệu Exciter màu xanh. Điều đáng nói, tên cướp táo tợn gây án tại vị trí chỉ cách trụ sở cơ quan công an chỉ khoảng 70  m.
Trước đó, ngày 3.12, Công an TP.Hội An đã bắt giữ 2 tên cướp từng gây ra hàng loạt vụ cướp giật, trộm cắp tài sản du khách nước ngoài gồm Đặng Văn Trung (25 tuổi) và Nguyễn Duy Vinh (26 tuổi, cùng trú tại TP.Hội An) sau khi cả hai tên thực hiện vụ cướp giật thứ 7 nhằm vào một du khách người Nhật. Tang vật thu được gồm 3 điện thoại di động, 1 máy ảnh. Qua đấu tranh, cả hai khai nhận đã thực hiện 7 vụ cướp, 1 vụ trộm tài sản của du khách người nước ngoài tại TP.Hội An…
Thời gian gần đây, trên địa bàn TP.Hội An liên tục xảy ra các vụ cướp giật nhằm vào người dân địa phương lẫn du khách nước ngoài. Trước thời điểm xảy ra vụ cướp khiến cô giáo Hiền bị té ngã khoảng 1 ngày, tại một địa điểm khác của phố cổ cũng xảy ra một vụ cướp điện thoại di động. Sau đó, Công an TP.Hội An đã tung trinh sát đi khắp các tuyến phố để truy bắt tên cướp nhưng không được.
“Trong khoảng 6 tháng trở lại đây, trên địa bàn xảy ra 6 vụ cướp giật nhằm vào cư dân địa phương. Hung thủ những vụ cướp thường dùng xe máy chạy với tốc độ cao để ra tay”, trung tá Dũng nói.
Trong năm 2014, tại Hội An đã xảy ra 31 vụ cướp giật tài sản của người nước ngoài. Lực lượng công an đã xử lý 21 vụ, bắt 11 bị can. Sau khi nhận được thông tin về vụ cướp khiến cô giáo Hiền nguy kịch, đích thân Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cùng lãnh đạo các phòng chuyên môn đã làm việc với Công an TP.Hội An để bàn biện pháp trấn áp. Theo đó, Công an tỉnh Quảng Nam sẽ phối hợp cùng lực lượng Công an Hội An tăng cường tuần tra, kiểm soát, truy bắt các loại tội phạm.
Trung tá Dũng khuyến cáo, du khách nước ngoài cần tăng cường cảnh giác, bảo vệ tài sản khi đi dạo, đặc biệt là đi dạo tại các tuyến phố ít người. Ngoài ra, chủ các doanh nghiệp cho thuê xe cần trang bị loại giỏ có nắp đậy vì đa số các du khách bị cướp thường để túi xách tại giỏ xe không có nắp.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.